Hà Nội đạt giải Nhì Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Khánh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày thi sôi nổi, ngày 15/9, vòng thi khu vực miền Bắc - Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023 do Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức tại Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.

6 đội thi đến từ: Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng được lựa chọn để bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho Đội thi của Hà Tĩnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ: trong Hội thi có đội đạt giải cao, có đội chưa đạt giải như mong muốn, nhưng tất cả chúng ta đều thấy rằng mình người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết, tình hữu nghị
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho Đội thi của Hà Tĩnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ: trong Hội thi có đội đạt giải cao, có đội chưa đạt giải như mong muốn, nhưng tất cả chúng ta đều thấy rằng mình người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết, tình hữu nghị
Sau 2 ngày khởi tranh, Đội thi của Hà Nội đã giành giải Nhì tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc.Sau 2 ngày khởi tranh, Đội thi của Hà Nội đã giành giải Nhì tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc.
Sau 2 ngày khởi tranh, Đội thi của Hà Nội đã giành giải Nhì tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc.Sau 2 ngày khởi tranh, Đội thi của Hà Nội đã giành giải Nhì tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Bắc.
Các đội thi đạt giải Nhì Hội thi: Đội của Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Các đội thi đạt giải Nhì Hội thi: Đội của Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Với kết quả này, các hòa giải viên của Hà Nội sẽ tiếp tục tham dự vòng thi toàn quốc, với tổng số 15 đội thi.
Với kết quả này, các hòa giải viên của Hà Nội sẽ tiếp tục tham dự vòng thi toàn quốc, với tổng số 15 đội thi.
Địa điểm tổ chức vòng thi toàn quốc là ở Hà Nội. Thời gian thi dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11/2023. Đây sẽ là sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Địa điểm tổ chức vòng thi toàn quốc là ở Hà Nội. Thời gian thi dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11/2023. Đây sẽ là sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

 

Tại Hội thi khu vực miền Bắc, Đội thi của Hà Nội đã gây được ấn tượng tốt với màn thi giới thiệu độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.
Tại Hội thi khu vực miền Bắc, Đội thi của Hà Nội đã gây được ấn tượng tốt với màn thi giới thiệu độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.
Hòa giải viên Nguyễn Kiều Trang chia sẻ: "Tham dự Hội thi giúp tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác hoà giải với các hòa giải viên tại nhiều tỉnh, TP khác nhau. Hội thi còn giúp tôi được bồi dưỡng thêm về kiến thức pháp luật, tự tin hơn khi xử lý các tình huống. Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhì khu vực miền Bắc, tiếp tục thi vòng chung kết toàn quốc là niềm vinh dự rất lớn. Cả đội thi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích cao trong vòng thi sắp tới. Qua cuộc thi, chúng tôi càng thêm gắn bó với công tác hoà giải, góp phần lan toả tinh thần cống hiến cho công tác này tới các hoà giải viên ở cơ sở".
Hòa giải viên Nguyễn Kiều Trang chia sẻ: "Tham dự Hội thi giúp tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác hoà giải với các hòa giải viên tại nhiều tỉnh, TP khác nhau. Hội thi còn giúp tôi được bồi dưỡng thêm về kiến thức pháp luật, tự tin hơn khi xử lý các tình huống. Thủ đô Hà Nội đạt giải Nhì khu vực miền Bắc, tiếp tục thi vòng chung kết toàn quốc là niềm vinh dự rất lớn. Cả đội thi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích cao trong vòng thi sắp tới. Qua cuộc thi, chúng tôi càng thêm gắn bó với công tác hoà giải, góp phần lan toả tinh thần cống hiến cho công tác này tới các hoà giải viên ở cơ sở".
Các đội thi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Tư Pháp, lãnh đạo TP Hải Phòng.
Các đội thi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Tư Pháp, lãnh đạo TP Hải Phòng.
Ở vòng thi lý thuyết, các hòa giải viên của Hà Nội cùng các đội thi tỉnh khác xuất sắc hoàn thành nhanh chóng và không đội nào trả lời sai.
Ở vòng thi lý thuyết, các hòa giải viên của Hà Nội cùng các đội thi tỉnh khác xuất sắc hoàn thành nhanh chóng và không đội nào trả lời sai.
Các hòa giải viên của Hà Nội hoàn thành phần hòa giải khéo với một tình huống hòa giải phổ biến nhưng lại không dễ để giải quyết.
Các hòa giải viên của Hà Nội hoàn thành phần hòa giải khéo với một tình huống hòa giải phổ biến nhưng lại không dễ để giải quyết.
Ở phần thi tiểu phẩm, Đội thi của Hà Nội mang tới một tình huống hòa giải hiện rất phổ biến ở các vùng miền tại Việt Nam nhưng rất nhạy cảm và đòi hỏi sự tinh tế, nhiệt thành của các hoà giải viên đó là tranh chấp về tài sản, di sản đất đai không có di chúc thừa kế.
Ở phần thi tiểu phẩm, Đội thi của Hà Nội mang tới một tình huống hòa giải hiện rất phổ biến ở các vùng miền tại Việt Nam nhưng rất nhạy cảm và đòi hỏi sự tinh tế, nhiệt thành của các hoà giải viên đó là tranh chấp về tài sản, di sản đất đai không có di chúc thừa kế.
"Hai anh em ruột ban đầu cùng thống nhất sẽ sang tên lại một căn nhà khác của cha mẹ cho người em gái nhưng chị dâu không đồng ý dẫn đến cãi vã" - nội dung trong tiểu phẩm.
"Hai anh em ruột ban đầu cùng thống nhất sẽ sang tên lại một căn nhà khác của cha mẹ cho người em gái nhưng chị dâu không đồng ý dẫn đến cãi vã" - nội dung trong tiểu phẩm.
"Trong quá trình cãi vã, mâu thuẫn, chị dâu ghê gớm khi nhất quyết không chịu sang tên lại căn nhà nhỏ trên phố Nguyễn Ngọc Vũ cho cô em. Trong khi đó, cô em gái cũng đáo để có những lời nói và hành động không phải phép" - nội dung trong tiểu phẩm.
"Trong quá trình cãi vã, mâu thuẫn, chị dâu ghê gớm khi nhất quyết không chịu sang tên lại căn nhà nhỏ trên phố Nguyễn Ngọc Vũ cho cô em. Trong khi đó, cô em gái cũng đáo để có những lời nói và hành động không phải phép" - nội dung trong tiểu phẩm.
"Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi người anh lại trở lời của mình trước đó, nghe vợ và không sang tên ngôi nhà cho em gái dẫn đến xô xát. Sự việc cần đến các hòa giải viên giúp đỡ. Các hòa giải viên vừa dùng lý lẽ, vừa dùng tình cảm để khuyên giải hai chị em. Không nên vì thế mà đánh mất tình cảm máu mủ ruột thịt. Dưới sự khuyên giải thấu tình đạt lý của các hòa giải viên, nguồn cơn tranh cãi của chị dâu - em chồng bỗng chốc được hóa giải." - nội dung trong tiểu phẩm.
"Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi người anh lại trở lời của mình trước đó, nghe vợ và không sang tên ngôi nhà cho em gái dẫn đến xô xát. Sự việc cần đến các hòa giải viên giúp đỡ. Các hòa giải viên vừa dùng lý lẽ, vừa dùng tình cảm để khuyên giải hai chị em. Không nên vì thế mà đánh mất tình cảm máu mủ ruột thịt. Dưới sự khuyên giải thấu tình đạt lý của các hòa giải viên, nguồn cơn tranh cãi của chị dâu - em chồng bỗng chốc được hóa giải." - nội dung trong tiểu phẩm.
Phần thi tiểu phẩm của đội Hà Nội gây được ấn tượng tốt với hội thi khi những yếu tố về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được xen lẫn một cách tự nhiên, không gượng ép, giáo điều. Các nhân vật cũng thể hiện được vai diễn với cảm xúc chân thật.
Phần thi tiểu phẩm của đội Hà Nội gây được ấn tượng tốt với hội thi khi những yếu tố về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được xen lẫn một cách tự nhiên, không gượng ép, giáo điều. Các nhân vật cũng thể hiện được vai diễn với cảm xúc chân thật.
Các thành viên thuộc Đội thi của Hà Nội đã nỗ lực chuẩn bị trước đó.
Các thành viên thuộc Đội thi của Hà Nội đã nỗ lực chuẩn bị trước đó.
Các thành viên thuộc Đội thi của Hà Nội đã nỗ lực chuẩn bị trước đó.
Các thành viên thuộc Đội thi của Hà Nội đã nỗ lực chuẩn bị trước đó.

Giải Nhất thuộc về Đội thi của Hà Tĩnh (Giải thưởng 20 triệu đồng); 2 đội giành giải Nhì: Đội thi của Hà Nội và Vĩnh Phúc (Giải thưởng 15 triệu đồng); 3 đội giành giải Ba: Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng (Giải thưởng 8 triệu đồng); 8 đội đạt giải Khuyến khích: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Hưng Yên (Giải thưởng 2 triệu đồng).

* Theo Ban Tổ chức, để nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác hòa giải viên, đồng thời biểu dương, vinh danh và tạo sân chơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ này ở cơ sở. Đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công 3 hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc. Các hội thi đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng, sự hưởng ứng nhiệt tình của các hòa giải viên trên cả nước và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trên, năm 2023, Hội đồng đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 về kế hoạch tổ chức hội thi "Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV".