Hà Nội đặt mua thêm 105.000 bộ kit test nhanh Covid-19 từ Hàn Quốc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là giải pháp được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm thông tin ngày 10/4, liên quan đến các giải pháp phòng chống nguy cơ lây lan dịch Covid-19 tại huyện Mê Linh hiện nay.

Đánh giá tính nghiêm trọng của ổ dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, tuy nhiên theo ông Cảm, việc tổ chức cách ly phòng dịch hiện nay tại địa phương là chưa triệt để; vẫn có hiện tượng người dân vùng cách ly y tế đi lại trong thôn rất tuỳ tiện.
Ông Cảm đề nghị địa phương cần sớm thành lập 66 đội xung kích để kiểm soát việc cách ly của 3.356 hộ gia đình, với gần 11.000 người dân trong thôn. Hàng ngày đi kiểm ta y tế và cần làm thường xuyên liên tục, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và phun thuốc khử khuẩn mỗi ngày 1 lần.
 Số lượng kit test nhanh của Hà Nội chỉ còn 800 bộ
Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh rật TP Hà Nội cũng cho rằng, cần coi tất cả người dân thôn Hạ Lôi phải là các ca F1, những người nghi ngờ coi như là bệnh nhân và phải được xử lý như bệnh nhân. Do đó, cần lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly tuyệt đối. 
Liên quan đến năng lực xét nghiệm Covid-19, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện chỉ còn 800 bộ kit test nhanh. “Ngày mai (11/4), Hà Nội có thể sẽ tiếp nhận thêm khoảng 16.000 bộ. TP cũng đã có công văn đề nghị đối tác phía Hàn Quốc bán cho 105.000 bộ trong tháng 4/2020. Tuy nhiên, việc mua kit test nhanh hiện rất khó khăn, do nhiều quốc gia cũng đang tăng cường thu mua trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19” – ông Cảm cho biết thêm.
Cũng liên quan đến công tác xét nghiệm, tại buổi làm việc với huyện Mê Linh ngày 10/4, nhiều ý kiến bổ sung thêm rằng, cần xét nghiệm cả các trường hợp bị ho, sốt ở các thôn lân cận, thậm chí là địa bàn các xã lân cận thuộc huyện Mê Linh, để phòng ngừa nguy cơ bùng phát trên diện rộng hơn. Mặc dù vậy, việc xét nghiệm cần có thứ tự ưu tiên để bảo đảm nguồn lực cho Hà Nội trong phòng chống dịch Covid-19 về lâu dài.