Hà Nội: Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư tại huyện Thanh Oai

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Thanh Oai sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Thanh Oai có nhu cầu phát triển như khu công nghiệp, khu công nghệ cao thân thiện mới môi trường.

Sáng 2/10, lãnh đạo huyện Thanh Oai đã có buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường kinh doanh, cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà lưu niệm các doanh nhân Nhật Bản. Ảnh: Ánh Ngọc
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà lưu niệm các doanh nhân Nhật Bản. Ảnh: Ánh Ngọc

Phát biểu tại buổi tiếp, hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng bày tỏ ấn tượng trước bề dày hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã lựa chọn Hà Nội là điểm đến đầu tư trong thời gian qua.

Giới thiệu tổng quan về những lợi thế của địa phương, ông Bùi Văn Sáng cho biết: Thanh Oai là 1 trong 30 quận, huyện, thị thuộc Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên 120 km2, dân số trên 22 vạn người được phân bố tại 21 xã, thị trấn. Huyện có 48 làng nghề truyền thống, 4 cụm công nghiệp đang hoạt động và 5 cụm công nghiệp đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; có 1.883 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ánh Ngọc
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ánh Ngọc

Huyện Thanh Oai có lợi thế về vị trí địa lý, môi trường an ninh chính trị đảm bảo, hệ thống kết cấu hạ tầng bài bản, liên kết vùng thuận lợi như đường Vành đai 4 kết nối các tỉnh phía Bắc (Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng); đường trục kinh tế phía Nam thành phố kết nối các tỉnh miền Trung. Huyện đang tập trung triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng khung và quy hoạch các khu đô thị sinh thái, trung tâm dịch vụ như: sân golf quy mô diện tích 270 ha, khu du lịch sinh thái, một số khu công nghiệp với quy mô từ 170 -350 ha.

Đáng chú ý, Thanh Oai đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, chủ động đầu tư hạ tầng công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối, cam kết giải quyết thủ tục đầu tư nhanh chóng. “Chúng tôi rất mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân thông qua chính phủ Nhật Bản, chính phủ Việt Nam và TP Hà Nội nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao thân thiện với môi trường trên địa bàn huyện Thanh Oai; hỗ trợ người dân địa phương có thêm việc làm, thu nhập ổn định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, văn hoá giữa các địa phương” – ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty Anela Japan Ogino Yoshiyuki chia sẻ mong muốn đầu tư tại huyện Thanh Oai. Ảnh: Ánh Ngọc
Tổng Giám đốc Công ty Anela Japan Ogino Yoshiyuki chia sẻ mong muốn đầu tư tại huyện Thanh Oai. Ảnh: Ánh Ngọc

Đại diện cho đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, Tổng Giám đốc Công ty Anela Japan Ogino Yoshiyuki cho biết, mục tiêu của chuyến thăm lần này là chia sẻ và thảo luận các kế hoạch đầu tư về Thanh Oai nói riêng, Việt Nam nói chung trong thời gian sắp tới. Không chỉ riêng Anela Japan mà còn rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản cũng đang đồng tìm hiểu với mong muốn đầu tư vào Thanh Oai.

Ông Ogino Yoshiyuki khẳng định, sẽ lưu tâm và nghiên cứu đầu tư vào khu vực này ngay trong năm nay. “Chúng tôi mong muốn là hình mẫu khi đầu tư vào Thanh Oai, Thanh Oai sẽ trở thành nơi vừa phát triển về kinh tế vừa đảm bảo môi trường sinh thái. Tôi đề xuất huyện sẽ có kế hoạch dài hạn để bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế công nghiệp” - ông Ogino Yoshiyuki chia sẻ.Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai bên đã dành thời gian trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm như: môi trường, hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, lao động, thủ tục đầu tư, cơ chế hỗ trợ…

Bày tỏ nhất trí với những đề xuất từ phía nhà đầu tư Nhật Bản và khẳng định định hướng phát triển, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết, mục tiêu của Thanh Oai trở thành quận sinh thái của Hà Nội nên huyện đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường. Huyện không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.