Hà Nội đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của cả nước

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đã thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Sản xuất sợi xuất khẩu tại Công ty CP Đồng Phát, khu CN Thạch Thất - Quốc Oai. Ảnh: Danh Lam
Kinh tế Hà Nội chuyển biến rõ nét và đang đà phục hồi

Năm 2020, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, kinh tế Thủ đô đã có những thời điểm ngừng trệ do tác động của dịch Covid-19, nhưng TP đã kiên trì, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Về cơ bản TP vẫn đạt đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. Tăng trưởng gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước, ước đạt 3,98%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, vượt mức dự toán và tăng 3,5% so với năm 2019. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 48,47 tỷ USD, tăng 1,34 lần so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình 9,0%/năm, cao hơn 1,7 lần giai đoạn 2011 - 2015. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn đứng trong top đầu của cả nước. Tổng mức bán ra, tổng mức bán lẻ, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với năm 2019. Số DN thành lập mới không ngừng tăng. Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, chiếm tỷ trọng 10% vốn đầu tư công của cả nước.

Đặc biệt, chất lượng tăng trưởng được cải thiện khi chú trọng phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các yếu tố của kinh tế thị trường, các loại thị trường dần phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập, nhất là thị trường bất động sản, chứng khoán, lao động, khoa học, công nghệ… Thương mại điện tử phát triển mạnh với khoảng 10.000 website/ứng dụng được chấp thuận hoạt động, doanh thu chiếm khoảng 7% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Dù không đạt chỉ tiêu tăng 7,5% như đã đề ra, nhưng đây cũng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt kinh tế Thủ đô đang có chiều hướng phục hồi và dần tăng nhanh trong những tháng cuối năm 2020. Sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội đã, đang và sẽ có đóng góp tích cực vào thành công chung của cả nước.

Nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ đã mang lại thành công cho DN khởi sắc. Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAXACO) Đỗ Tiến Dũng chia sẻ, là đơn vị duy nhất lắp ráp thương hiệu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam, dù phải đối diện với nhiều thách thức của dịch Covid -19 làm suy giảm thị trường tiêu thụ song doanh thu thuần của HAXACO đã đạt 1.741 tỷ đồng trong quý III/2020, tăng 31,4% so với cùng kỳ 2019. Nhờ lợi nhuận tăng vọt trong quý III, HAXACO đã bù đắp phần suy giảm trong 2 quý trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và khi chưa có quy định giảm 50% phí trước bạ. Giám đốc Công ty cơ khí chính xác Hà Nội CNC (HNC) Nguyễn Minh Châu bày tỏ, đến thời điểm này, nền kinh tế Việt Nam đang có mức khởi sắc nhất định sau dịch. Đây là thành quả có được nhờ phòng chống dịch bệnh của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng rất hiệu quả. Các DN cũng được hưởng lợi từ điều này. Chủ tịch HĐQT Công ty khóa Việt Tiệp Lương Văn Thắng cũng cho rằng, trong bối cảnh này khó khăn bủa vây nhưng cũng là cơ hội để ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và đề xuất xây dựng hệ thống để nối tất cả DN vừa và nhỏ; đặc biệt, TP thành lập tổ "đặc nhiệm" để đồng hành, gặp gỡ DNhàng tuần, có đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho DN…

Lãnh đạo các DN cho hay các DNNVV được hỗ trợ chung về cải cách thủ tục hành chính, mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; phát triển nguồn nhân lực; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị kết nối kinh doanh… Với những quyết sách cụ thể của TP để các DN không những sống sót, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh mà còn có "cửa" để tiếp tục duy trì tăng trưởng, đảm bảo việc làm, tận dụng cơ hội.

Với những thành quả đạt được, Hà Nội tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm tới là 7,5%. Mục tiêu chung năm 2021 của TP là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã nội, nâng cao đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật...

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, năm 2020 vẫn còn 6/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự báo không hoàn thành, các chỉ số SIPAS và PAPI ở mức thấp; tỉ lệ giải ngân đầu tư công tuy được cải thiện đáng kể nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu... Đây là những nội dung đòi hỏi TP sớm có giải pháp khắc phục. Bí thứ nhấn mạnh, Hà Nội phải tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực ngay trong năm 2021.
TP đã hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hơn 600 tỷ đồng; giảm, giãn, hoãn cho các DN hơn 25.000 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất. Đồng hành với TP, cộng đồng DN, người dân Thủ đô cũng đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ “kép”.