Hà Nội: Hành khách đến bến về quê nghỉ Tết sớm

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn Hà Nội đang ngày càng đông đúc hành khách đổ về. Nhiều người chọn về quê nghỉ Tết sớm để chuyển đi được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ở Hà Nội, nhiều người dân đã di chuyển đến bến xe để về quê nghỉ Tết sớm. 

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, lượng khách tăng dần theo ngày. Hành khách về quê nghỉ Tết sớm chủ yếu là lao động tự do, sinh viên các trường đại học. 

Còn 4 ngày nữa người dân cả nước mới bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thế nhưng nhiều người dân đã chủ động tới bến xe để về quê sớm. 
Còn 4 ngày nữa người dân cả nước mới bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thế nhưng nhiều người dân đã chủ động tới bến xe để về quê sớm. 

Tại bến Nước Ngầm, do ngại cảnh chen chúc những ngày sát Tết, nhiều người dân cũng đã chủ động đặt vé sớm để về quê. 

Anh Phạm Nhật Mười, quê ở tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Phải đi mất gần một ngày tôi mới về đến nhà nên đã chủ động xin công ty cho nghỉ Tết sớm để về quê. Vé xe những ngày này đặt rất thuận lợi, ra bến là có phương tiện về luông, không phải chen chúc, xếp hàng". 

Anh Mười cho hay, đi làm xa quê  cả năm mới được về một lần vào dịp Tết Nguyên Đán nên tâm lý nhiều người muốn về sớm để có thêm thời gian bên gia đình, người thân. 

Hành khách chờ giờ xuất bến tại bến Nước Ngầm.
Hành khách chờ giờ xuất bến tại bến Nước Ngầm.

Chị Nguyễn Thị Lan, quê ở Nam Định chia sẻ: "Nhà trường cho nghỉ học nên tôi ra bến mua vé về ngay. Về sớm, nên mua vé, chọn ghế rất thuận lợi. Tôi cũng dự định sẽ quay trở lại Hà Nội muộn hơn lịch nghỉ Tết chung của cả nước để tránh đông đúc". 

Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết: “Đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch phục vụ Nhân dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Dự kiến những ngày cao điểm bến có khoảng 300 xe xuất bến, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách".

Hành khách về quê sớm chủ yếu là sinh viên và lao động tự do.
Hành khách về quê sớm chủ yếu là sinh viên và lao động tự do.

Ông Trịnh Hoài Lam nhận định, hành khách năm nay, có xu hướng đặt vé từ sớm, và về rải rác trong nhiều ngày hoặc đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.

Chưa đến ngày cao điểm nên việc mua vé, đặt xe diễn ra khá thuận tiện.
Chưa đến ngày cao điểm nên việc mua vé, đặt xe diễn ra khá thuận tiện.
Nhiều sinh viên về quê ngay trong ngày đầu được nghỉ.
Nhiều sinh viên về quê ngay trong ngày đầu được nghỉ.
Hành khách năm nay có xu hướng đặt vé từ sớm, và về rải rác trong nhiều ngày hoặc đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.
Hành khách năm nay có xu hướng đặt vé từ sớm, và về rải rác trong nhiều ngày hoặc đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.
Người dân tay xách, nách mang hành lý về quê ăn Tết.
Người dân tay xách, nách mang hành lý về quê ăn Tết.
Hai em nhỏ cùng bố đến Bến xe Giáp Bát để di chuyển về quê bằng xe khách.
Hai em nhỏ cùng bố đến Bến xe Giáp Bát để di chuyển về quê bằng xe khách.
Lượng phương tiện dang đáp ứng tốt nhu cầu về quê của người dân.
Lượng phương tiện dang đáp ứng tốt nhu cầu về quê của người dân.
Lượng khách đổ về các bến xe bắt đầu đông dần.
Lượng khách đổ về các bến xe bắt đầu đông dần.
Hành khách đem theo nhiều hành lý khi về quê.
Hành khách đem theo nhiều hành lý khi về quê.
Nhiều hành khách ới bến xe sớm phải ngồi chờ đến giờ di chuyển.
Nhiều hành khách ới bến xe sớm phải ngồi chờ đến giờ di chuyển.