Hà Nội: Hiệu quả tích cực từ thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Tăng cường tuyên truyền, triển khai nghiêm túc, thiết thực về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, coi đây là “cây gậy” phù hợp điều kiện của TP Hà Nội"-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP nhấn mạnh.

Sáng nay, 5/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Triển khai tốt các nội dung về thực hiện dân chủ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP thay mặt Ban Chỉ đạo thông tin về kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó cho biết,  năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội TP Hà Nội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản của Trung ương, TP về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội
Ban Chỉ đạo các cấp TP chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ các nội dung về thực hiện dân chủ theo chương trình, kế hoạch đề ra gắn với chủ đề công tác năm của TP và thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp TP cũng phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ; phản biện xã hội; giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở.

Thông qua việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo TP trong năm đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 6 quận, huyện và 9 xã, qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót của các đơn vị để rút kinh nghiệm hoạt động và nhân rộng những cách triển khai sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hình thức trực tuyến tới hơn 20.000 đại biểu tại các điểm cầu trên địa bàn TP.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP thảo luận tại Hội nghị
Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP thảo luận tại Hội nghị
Ban Dân vận Thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo TP đã phối hợp Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 300 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội TP, đảng ủy trực thuộc, Quận, Huyện, Thị ủy; phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND TP kiểm tra thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước tại 5 sở, ngành TP…

Song song đó, 30/30 Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã tổ chức được 59 lớp tập huấn, quán triệt nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức các tọa đàm, hội thi; thành lập 31 đoàn kiểm tra với 147 chi, đảng bộ trực thuộc, 3 cá nhân và giám sát tại 14 đơn vị…

 

Trong năm qua, các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 3.145 công trình, dự án, phát hiện kiến nghị xử lý 210 vụ vi phạm; 208 công trình, dự án đã được xử lý, khắc phục kịp thời. Qua đó đã giúp cho việc đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả cao. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng 4.047 cuộc, quản lý đất đai 1.026 cuộc, thực hiện dân chủ cơ sở 1.574 cuộc.

Từ những kết quả đó, năm 2024, Ban Chỉ đạo TP xác định tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, TP về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò của MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên thực hiện dân chủ ở cơ sở…
Đặc biệt, chú trọng thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác, nhất là thuế và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đất đai.
Phát huy tối đa dân chủ của người dân
Khẳng định ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, từ những kết quả và rút ra hạn chế, tồn tại cần khắc phục thời gian qua, trong năm 2024, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ TP tiếp tục thực hiện đúng vai trò Ban Chỉ đạo cấp TP, tránh hiện tượng làm thay việc của các cơ quan quản lý Nhà nước hay MTTQ, các tổ chức CT-XH TP... Trong đó, lưu ý công việc của Ban Chỉ đạo phải đạt được mục tiêu là đưa các cơ chế chính sách hướng tới quyền lợi của người dân, người lao động một cách thiết thực; các công việc đều vận hành trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ của người dân - đây là cái gốc thành công khi triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Quang cảnh Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội
Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo TP đề nghị, Ban Chỉ đạo TP dự báo đánh giá thật sát tình hình của năm 2024 về cả thuận lợi và khó khăn tác động đến kinh tế - xã hội của Hà Nội. Cùng với đó, năm 2024 có nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến người dân. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo TP tiếp tục truyền tải được thông điệp đến Ban Chỉ đạo các quận, huyện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cùng các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cơ sở phát động các phong trào thi đua hướng tới phát huy vai trò của cộng đồng trên mọi lĩnh vực, đưa người dân vào vị trí trọng tâm để cùng phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ ở địa phương. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chú trọng hướng đến các hoạt động cộng đồng.

Cùng với đó, thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực thuế, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai… nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch trong các lĩnh vực này.

Đặc biệt, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai một cách nghiêm túc, thiết thực về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở - coi đây là “cây gậy” phù hợp với điều kiện của Hà Nội. Đồng thời, lưu ý khối chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nhằm công khai minh bạch các công việc.
Song song đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các ban Đảng của Thành ủy, MTTQ, Sở Nội vụ, các đoàn thể của TP quan tâm công tác sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định và kế hoạch trong thời gian tới, xác định đây là công việc rất lớn, nên không thể chủ quan; thận trọng và nghiêm túc trong cách thức tổ chức thực hiện.
Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò  của các thành viên trong Ban Chỉ đạo là đại diện chính quyền các cấp. “Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo TP, trong đó không kiểm tra nhiều, tập trung kiểm tra một số vấn đề trọng tâm, còn lại giao các thành viên tiến hành kiểm tra trong lĩnh vực, ngành mình phụ trách”- Phó Bí thư Thành uỷ lưu ý. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện.