Hà Nội: Hơn 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối chuẩn bị lên bàn nhậu

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi lực lượng chức năng kiểm tra, toàn bộ số hàng  với 66 thùng xốp chứa lòng lợn sấy đã bị mốc, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu bám...

Ngày 6/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 15, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết đơn vị vừa tạm giữ hơn 1,3 tấn lòng lợn sấy khô có dấu hiệu bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.
 
 Số nội tạng được lực lượng QLTT phát hiện thu giữ.
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cán bộ trinh sát Đội QLTT số 15 tiến hành kiểm tra kho tại bãi tập kết hết hàng hóa B473 Lào Cai - Lai Châu, gầm Cầu Thanh Trì (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.
Tại thời điểm kiểm tra, số hàng này được đựng trong 66 thùng xốp, mỗi thùng nặng 20 kg chứa lòng lợn xấy khô. Bên ngoài được ngụy trang bằng các bao tải gai.
Chủ lô hàng là ông Phạm Văn Hiệp (xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên), không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Khi lực lượng chức năng kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đã bị mốc, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngay sau đó, Đội QLTT số 15 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng để làm rõ theo quy định của pháp luật.