Hà Nội: Khách sạn, nhà hàng, chung cư mini hối hả lắp thang thoát hiểm

Duy Khánh - Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi xảy ra nhiều vụ cháy trên địa bàn, nhiều hộ kinh doanh, nhà ở riêng lẻ cao tầng ở Hà Nội hối hả trang bị các loại thang thoát hiểm.

Một trường mầm non tại phố Thọ Tháp (quận Cầu Giấy) trang bị thang thoát hiểm từ tầng 2 xuống tầng 1.
Một trường mầm non tại phố Thọ Tháp (quận Cầu Giấy) trang bị thang thoát hiểm từ tầng 2 xuống tầng 1.
Tại đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) chủ số nhà 4 và 6 lắp thang thoát hiểm ngay tại mặt đường.
Tại đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) chủ số nhà 4 và 6 lắp thang thoát hiểm ngay tại mặt đường.
Tuy nhiên phần thang từ tầng 1 đến tầng 2 được hàn cố định, không cơ động nên nhô hẳn ra vỉa hè.
Tuy nhiên phần thang từ tầng 1 đến tầng 2 được hàn cố định, không cơ động nên nhô hẳn ra vỉa hè.
Với những loại thang này chất liệu chủ yếu bằng kim loại.
Với những loại thang này chất liệu chủ yếu bằng kim loại.
Chủ khách sạn trong ngõ 45 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) đã chi một khoảng rất lớn để lắp đặt thang thoát hiểm.
Chủ khách sạn trong ngõ 45 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) đã chi một khoảng rất lớn để lắp đặt thang thoát hiểm.
Khách sạn này dùng loại thang có thể cơ động, gấp gọn lên phía trên khi không sử dụng.
Khách sạn này dùng loại thang có thể cơ động, gấp gọn lên phía trên khi không sử dụng.
Tại đường Tố Hữu (quận Hà Đông), do thiếu không gian nên nhiều nhà hàng, nhà liền kề mặt phố cũng lắp đặt thang thoát hiểm dạng nhô ra mặt tiền ngôi nhà.
Tại đường Tố Hữu (quận Hà Đông), do thiếu không gian nên nhiều nhà hàng, nhà liền kề mặt phố cũng lắp đặt thang thoát hiểm dạng nhô ra mặt tiền ngôi nhà.
Chủ căn nhà với khoảng 60 phòng trọ ở ngõ 329 đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) sử dụng thang thoát hiểm có dạng thẳng đứng do không gian hạn chế.
Chủ căn nhà với khoảng 60 phòng trọ ở ngõ 329 đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) sử dụng thang thoát hiểm có dạng thẳng đứng do không gian hạn chế.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3116 yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm đối với hai đối tượng nhà ở trong đợt tổng kiểm tra, gồm chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3116 yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm đối với hai đối tượng nhà ở trong đợt tổng kiểm tra, gồm chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.
Đối với tất cả chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Tại buổi diễn tập, tất cả các căn hộ, phòng trọ tại loại hình trên phải có ít nhất một người tham gia; hoàn thành trước ngày 30/3/2024.
Đối với tất cả chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Tại buổi diễn tập, tất cả các căn hộ, phòng trọ tại loại hình trên phải có ít nhất một người tham gia; hoàn thành trước ngày 30/3/2024.