Hà Nội: Mang Tết sớm tới người dân nghèo huyện Ứng Hoà

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Tết Giáp Thìn 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP trao 150 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ứng Hòa, hy vọng với sự chung tay của TP và huyện, mọi người dân đón Tết đầy đủ hơn..."- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.

Hôm nay, 26/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (MTTQ TP) tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Ứng Hòa.

Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Phạm Anh Tuấn.

Về phía huyện Ứng Hoà Bí thư Huyện ủy Bùi Thị Thu Hiền và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế thì mục tiêu đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân luôn được TP quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phát huy vai trò, trách nhiệm, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tập trung huy động nguồn lực xã hội để chăm lo các đối tượng yếu thế, thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện về nhà ở và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững.

Trong năm, MTTQ Việt Nam các cấp TP đã hỗ trợ xây, sửa 450 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 19 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho 552 hộ trị giá trên 1,6 tỷ đồng; 579 người được khám chữa bệnh trị giá 573,6 triệu đồng, hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, khó khăn trị giá 195,14 triệu đồng; thực hiện các hỗ trợ khác trị giá 26,9 tỷ đồng.

“Kết quả này không chỉ góp phần về vật chất mà còn mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ nghèo, đem lại niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP”- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà Tết cho cụ Trần Ngọc Tước, tại thôn tự Chung, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà Tết cho cụ Trần Ngọc Tước, tại thôn tự Chung, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thủ đô luôn dành những tình cảm quan tâm đặc biệt và sự chia sẻ, động viên đối với đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui Xuân.

Năm nay, TP Hà Nội đã dành gần 553 tỷ đồng để trao tặng trên 1 triệu suất quà tới gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP tiếp tục triển khai các hoạt động thăm hỏi, trao tặng hàng chục nghìn suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có đông nhân khẩu, có người già, ốm đau, bệnh tật; trẻ em, đoàn viên, hội viên ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng 4.239 suất quà Tết, trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội và huyện Ứng Hòa dự khánh thành nhà Đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội và huyện Ứng Hòa dự khánh thành nhà Đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa

Trong đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo TP đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 ngôi nhà đại đoàn kết và 10 con bò sinh sản trị giá 1,2 tỷ đồng để giúp người nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng 150 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với hy vọng rằng, bằng sự chung tay của TP và huyện, mọi người dân sẽ đón Tết đầy đủ hơn, tạo khí thế mới hoàn thành các mục tiêu năm 2024 - năm rất quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tốt cho một giai đoạn phát triển mới.

"Với sự quan tâm của xã hội, mong rằng các gia đình sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng huyện Ứng Hoà ngày càng phát triển. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp của huyện Ứng Hoà tiếp tục quan tâm, có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết"- bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho người dân huyện Ứng Hòa
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho người dân huyện Ứng Hòa

Là một trong những đơn vị làm tốt công tác an sinh xã hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hoà Bùi Thị Thu Hiền cho rằng, chương trình "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia" là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện có điều kiện vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao tặng 150 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 50 suất quà trị giá 60 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 100 suất quà trị giá 95 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương và các đại biểu cũng đã dự Lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Thuyên, ở Thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa. Gia đình ông Thuyên có 6 người, chồng bị khuyết tật chân bẩm sinh, vợ đau ốm thường xuyên đi viện, nhà 3 con đang đi học, ở cùng mẹ già yếu.

Đồng thời, đến trao quà Tết cho cụ Trần Ngọc Tước, sinh năm 1933, tại thôn tự Chung, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Cụ Trần Ngọc Tước là đối tượng chất độc hoá học, sinh được 5 người con, vợ đã mất, 1 người con đã mất vì chất độc hoá học, các con đều làm ăn xa, nghề nghiệp không ổn định, một mình cụ sống tại nhà, nhiều bệnh tật.