Hà Nội mưa rét đậm chất mùa đông đất Bắc

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không khí lạnh kết hợp với mưa lạnh của dòng xiết gió tây trên cao 5000m tạo ra một ngày vừa mưa, vừa rét đậm chất mùa đông đất Bắc.

Lúc này thời tiết vẫn rất ẩm ướt, trời vẫn đang mưa tầm tã, nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn 15 độ. Hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục dồn xuống, dòng xiết gió tây đang di chuyển ra phía đông nhưng chưa qua khỏi Việt Nam. Vì vậy mà trời vẫn mưa, nhiệt độ có xu hướng ít biến đổi vào ban ngày và giảm sâu vào ban đêm.

Cụ thể nhiệt độ cao nhất chỉ hơn 16 độ một chút và nhiệt độ thấp nhất từ 12-13 (Ba Vì do là núi cao nên nhiệt độ thấp hơn mức này 1-2 độ nữa).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ ngày hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; vùng núi có rét đậm.  
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,3-11,3 độ Vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 80km về phía Nam Đông Nam.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1 giờ ngày 13/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,7-11,7 độ Vĩ Bắc; 111,3-112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 83-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 82-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 22 đến 25 độ C, phía Nam 26 đến 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.