Hà Nội: Mưa to xối xả, người và xe bì bõm lội nước giữa trưa 11/8

Khang Nhi (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội trưa 11/8.

Hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Mưa xối xả khu vực đường Giải Phóng trưa 11/8. Ảnh: CCHN
Mưa xối xả khu vực đường Giải Phóng trưa 11/8. Ảnh: CCHN
Hà Nội: Mưa to xối xả, người và xe bì bõm lội nước giữa trưa 11/8 - Ảnh 1

Trung tâm cảnh báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm.

Hà Nội: Mưa to xối xả, người và xe bì bõm lội nước giữa trưa 11/8 - Ảnh 2
Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-40cm. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.
Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-40cm. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Trung tâm lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1.

Mưa trắng trời khu vực gần chùa Hà, quận Cầu Giấy. Ảnh: Diệu Thu
Mưa trắng trời khu vực gần chùa Hà, quận Cầu Giấy. Ảnh: Diệu Thu
Hà Nội: Mưa to xối xả, người và xe bì bõm lội nước giữa trưa 11/8 - Ảnh 3
Khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Ảnh: Quang Sang.
Khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Ảnh: Quang Sang.
Một đoạn đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: T.Tú
Một đoạn đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: T.Tú

Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Phố Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: CTK
Phố Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: CTK
Ảnh: HNP
Ảnh: HNP
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên phố Phạm Ngọc Thạch giữa trận mưa lớn trưa 11/8. Ảnh: CTK
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên phố Phạm Ngọc Thạch giữa trận mưa lớn trưa 11/8. Ảnh: CTK
Đường Mỹ Đình sau trận mưa lớn. Ảnh: Khánh Linh
Đường Mỹ Đình sau trận mưa lớn. Ảnh: Khánh Linh
Khu vực huyện Mê Linh. Ảnh: Lê Tuấn Anh
Khu vực huyện Mê Linh. Ảnh: Lê Tuấn Anh
Người và xe bì bõm lội nước trong mưa lớn xối xả. Ảnh: HNP
Người và xe bì bõm lội nước trong mưa lớn xối xả. Ảnh: HNP
Khu vực phố Hoàng Đôn Hòa, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Thoa
Khu vực phố Hoàng Đôn Hòa, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Thoa
Khu vực đường Trương Định, quận Hoàng Mai. Ảnh:Xuân Linh
Khu vực đường Trương Định, quận Hoàng Mai. Ảnh:Xuân Linh
Một ngõ nhỏ ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Ảnh: E.Thảo
Một ngõ nhỏ ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Ảnh: E.Thảo
Phố Bùi Xương Trạch. Ảnh: Nguyễn Tùng Dương.
Phố Bùi Xương Trạch. Ảnh: Nguyễn Tùng Dương.
Mưa lớn khiến một số ngõ nhỏ không kịp thoát nước. Ảnh: Nguyễn Vũ Trọng.
Mưa lớn khiến một số ngõ nhỏ không kịp thoát nước. Ảnh: Nguyễn Vũ Trọng.
Nhà xe ĐH Công Đoàn. Ảnh: Phan Thanh Bình.
Nhà xe ĐH Công Đoàn. Ảnh: Phan Thanh Bình.
Ảnh: Trần Huyền Trang.
Ảnh: Trần Huyền Trang.
Đầu đường Trương Định. Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn.
Đầu đường Trương Định. Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn.
Ảnh: Huy Toàn
Ảnh: Huy Toàn
Ảnh: HNP
Ảnh: HNP