Hà Nội: Muộn nhất ngày 24/8 tất cả các cấp học tựu trường

Chi Lê - Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Toàn TP thống nhất khai giảng vào ngày 5/9/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 – 2019, áp dụng cho các cấp học: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên.

Theo kế hoạch này, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào 1/8/2018 và muộn nhất ngày 24/8/2018. Thống nhất khai giảng toàn TP vào ngày 5/9/2018, kết thúc học kỳ I trước ngày 20/1/2019, học kỳ II trước ngày 25/5/2019 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Cụ thể, đối với cấp mầm non và tiểu học, học kỳ I kéo dài từ 6/9/2018 đến 3/1/2019, nghỉ ngày 4/1/2019; học kỳ II kéo dài từ 7/1/2019 đến 17/5/2019. Cấp THCS, THPT học kỳ I kéo dài từ 15/8/2018 đến 22/12/2018, nghỉ ngày 29/12/2018; học kỳ II kéo dài từ 24/12/2018 đến 17/5/2019. Riêng giáo dục thường xuyên, học kỳ I kéo dài từ 27/8/2018 đến ngày 22/12/2018, nghỉ ngày 29/12/2018; học kỳ II kéo dài từ 24/12/2018 đến 17/5/2019.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019; hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2019. Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Theo quyết định này, Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019. Đồng thời đề xuất UBND TP quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.