Hà Nội, nhãn và nhiều loại trái cây giảm giá mạnh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khoảng 2 tuần trở lại đây, nhãn và một số loại trái cây giảm mạnh giá trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, giá bán nhãn đã giảm đến 50% so với hồi cuối tháng 7.

 Nhãn bán khá nhiều trên đường Nguyễn Xiển, chỉ có 15.000 đồng/kg, đông người mua. 
 
Dạo quanh thị trường Hà Nội vào những ngày này trên khắp các ngõ nhỏ, phố lớn, chợ, siêu thị đều bán rất nhiều nhãn. Theo tìm hiểu của phóng viên giá bán nhãn đã giảm khá mạnh so với cuối tháng 7. Bà Loan ở chợ Thành Công, chia sẻ: Bà ở Gia Lâm, hàng ngày lấy trái cây ở Hưng Yên, Gia Lâm sang chợ bán. Sạp hàng của bà khá nhiều trái cây, mùa nào thức nấy như: Nhãn, ổi, na, mít, chuối, đu đủ… Khoảng 2 tuần nay các loại trái cây giảm giá mạnh. Nguyên nhân là do nhãn vào mùa chính vụ chín rộ nên đã kéo theo các loại trái cây khác cùng giảm theo. Nhãn bà hái tuỳ theo từng ngày nếu trái to thì bán được 20.000 đồng/kg. Nhãn quả nhỏ bán với giá 15.000 đồng/kg. Giá mỗi ki-lô-gram nhãn đã giảm khoảng 10.000 – 15.000 đồng, tương đương giảm khoảng 40 - 50% so với cuối tháng 7. Giá bán ổi so với giữa tháng 7 đã giảm từ 30.000 đồng/kg xuống còn 10.000 đồng/kg. Chuối tây nải trung bình khoảng 16 quả cũng giảm từ 25.000 – 30.000 đồng/nải xuống còn 10.000 – 15.000 đồng/nải. Na vườn Hưng Yên có giá 20.000 – 30.000 đồng/kg, cũng giảm 50% giá so với hồi giữa tháng 7.
 Na và ổi đều giảm giá mạnh.
 Chôm chôm và nhãn bán đồng giá 15.000 đồng/kg.
Ông Thành quê ở Hưng Yên, sinh sống tại Đống Đa chia sẻ: Ông về quê bẻ nhãn bán. Giá bán tại vườn quá rẻ chỉ có 15.000 đồng/3 kg. Nhãn quả to mới bán được giá từ 7.000 – 10.000 đồng/kg. Rẻ quá nên không ai mua ít, ai đến vườn cũng mua từ 3 kg trở lên. Nhiều người thấy rẻ mua vài chục ki-lô-gram về chia cho mọi người hàng xóm, họ hàng, bạn bè.

Dọc các tuyến đường Tố Hữu (Hà Đông), Nguyễn Xiển, đại lộ Thăng Long có khá nhiều xe tải chở nhãn về bán. Các xe đều ghi là nhãn nồng Hưng Yên. Ở chỗ nào cũng bán với giá 15.000 đồng/kg. Ổi găng Đông Dư, Gia Lâm thông thường bán lẻ với giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg thì hiện nay giá bán loại trái cây này trên địa bàn Hà Nội chỉ còn từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.

Giá bán trái cây giảm mạnh, nhà nhà được ăn các loại quả đặc sản ngon, rẻ và bổ. Tuy nhiên, theo như ông Thành, năng suất trên cùng 1 diện tích có thể tăng 10 – 20% so với năm trước, nhưng do nhiều địa phương cùng phát triển cây nhãn, dẫn đến nguồn cung quá lớn. Với giá bán như năm nay, người trồng chỉ thu được khoản tiền bằng khoảng 50 – 65% so với những năm trước trên cùng 1 diện tích trồng.