Hà Nội nhiều mây, độ ẩm lên tới 94%

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lúc này đang hơn 18°, độ ẩm 94%, gió nhẹ. Trời vẫn hơi rét.Hôm nay các hệ thống thời tiết trên cao tiếp tục chi phối miền Bắc, hệ quả là mây vẫn còn nhiều.

 Thỉnh thoảng ở Hà Nội vẫn có mưa. Dạng mưa rào, mưa rào nhẹ, thời gian mưa không liên tục. Tuy diện mưa không đều, nhưng khác hôm qua ở chỗ phía nam Hà Nội (phía gần về Hà Nam) hôm nay cũng sẽ có mưa. Thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối - đêm, nhiệt độ Hà Nội hôm nay từ 18-23°.

 Nguồn ảnh Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/3 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa đá. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 32 đến 35 độ C.

Diễn biến thời tiết ngày cà đêm 13/3 như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; phía Nam có nơi 23-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 50-92%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 17-20 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.