Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu trong trận mưa lớn đầu mùa

Trương Huyền - Thủy Tiên - Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận mưa lớn tại các quận trung tâm tối 12/5 khiến nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội bị ngập nặng. Khu vực Hà Đông, Cầu Giấy được ghi nhận có lượng mưa đổ xuống nhiều nhất.

Ngập trên 1 số tuyến đường quận Cầu Giấy lúc 19h45.
 Trong bản tin phát đi lúc 19h45 của Trung tâm KTTV T.Ư cho biết, đến thời điểm hiện tại khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to tại nhiều nơi như khu vực Hoàn Kiếm 24,3mm; Cầu Giấy 70mm; Hoàng Cầu 15,3mm; Láng 12mm; Hoàng Quốc Việt 35,6mm; Hà Đông 35mm, Xuân Đỉnh: 67mm….  Ảnh: Ngọc Hải.
 Dự báo trong khoảng thời gian 30 đến 60 phút tới (từ 19h đến 20h15 - 20h45), khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông.  Ảnh: Ngọc Hải.
 Trung tâm KTTV cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Láng (Ngã Tư Sở); Trường Chinh; Hoàng Cầu; Nguyễn Xiển; Cầu Dậu; Thái Hà; Phạm Ngọc Thạch; Lương Đình Của; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Vân Hồ; Nguyễn Khang, Hoa Bằng. Ảnh: Ngọc Hải.
Theo ghi nhận của PV, trận mưa bắt đầu khoảng 19h30, ngay sau đó nhiều tuyến đường bắt đầu ngập nước, người dân cùng các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường. Ảnh: Vương Ly
 Tại quận Hà Đông, các tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, QL21B, đoạn qua phố Xốm ngập cấp tập khiến giao thông tê liệt.  Ảnh: Ngọc Hải.
 Tại quận Thanh Xuân, các tuyến đường: Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển giao thông ùn tắc do các phương tiện phải chen chúc trên một phần đường rất hẹp sát dải phân cách giữa để di chuyển.  Ảnh: Ngọc Hải.
 Quận Ba Đình cũng có nhiều điểm ngập nặng, đặc biệt như: Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Thành Công... Ảnh: Ngọc Hải.
 Khu vực Hoàng Mai, các tuyến Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Thịnh Liệt... cũng chịu chung cảnh ngộ. Ảnh: Ngọc Hải. 
 Ghi nhận từ ảnh mây vệ tinh, vùng mây dông gây ra mưa rào và dông cho các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa. Sau đó mưa dông lan sang các quận khác. Ảnh: Ngập trên đường Lương Thế Vinh/Thu Phương.
 Theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, tính đến thời điểm 20h50, lượng mưa ở nhiều điểm đã đạt trên 100mm. Một số điểm có lượng mưa lớn như Bắc Thăng Long 170mm, Mễ Trì hơn 128mm, Hà Đông 102mm, Mỗ Lao 102mm, Yên Sở 84mm, Cầu Giấy là 85mm, Láng hơn 73mm, Văn Miếu 50mm... Ảnh: Ngập trên đường Trần Cung/T.M.
 Trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, các phương tiện khác không thể di chuyển trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Thủy Tiên.
 Giao thông hỗn loạn trên đường Nguyễn Trãi sau trận mưa lớn. Nhiều người bất chấp đi ngược chiều để quay lại vì phía trước không thể đi tiếp. Ảnh: Thủy Tiên.
 Rất nhiều phương tiện chết máy giữa đường đành phải dắt bộ. Ảnh: Thủy Tiên.
 Ngã ba Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng chìm trong nước. Ảnh: Ngọc Hải.
 Cảnh báo người dân tại những nơi nước sâu, nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Hải.
 Phố Thành Công (Ba Đình) gần như tê liệt vì ngập. Ảnh: Ngọc Hải.
 Phố Nguyễn Hữu Thọ ngập cục bộ nhiều đoạn, sâu nhất là điểm giao cắt với phố Nguyễn Cảnh Dị. Ảnh: Ngọc Hải.
 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã khẩn trương huy động nhân vật lực ứng trực, tiêu nước tại những điểm úng ngập. Ảnh: Ngọc Hải.
 Đường Nguyễn Xiển tràn ngập nước, ách tắc giao thông kéo dài hàng cây số. Ảnh: Ngọc Hải.
 Đến 22h mưa đã ngớt trên nhiều tuyến đường, tuy nhiên nước vẫn ngập sâu khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Ảnh: Ngọc Hải.
 Hầm chui Thanh Xuân và nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đều ùn tắc kéo dài từ khoảng 20h - 23h. Ảnh: Ngọc Hải.