Hà Nội, phiên chợ ngày Tết Táo quân một số mặt hàng tăng giá mạnh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tục lệ cổ truyền ngày Tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp. Vào ngày này, người dân thường cúng lễ một bộ cá chép sống, hoa tươi, trái cây và mâm cơm dâng gia tiên. Phiên chợ ngày Tết Táo quân năm nay có một số mặt hàng tăng giá.

Dạo quanh một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, ngay từ sáng sớm các chợ đã khá đông người đến mua sắm hàng hóa về cúng Táo quân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, các hàng hóa năm nay đều dồi dào, từ rau xanh, thịt lợn, bò, gà, cá chép, trái cây. Phản ánh của các tiểu thương, năm nay hầu hết các mặt hàng đều cơ bản giữ giá so với bình thường. Duy chỉ có hoa tươi, đào cành dáng lùm Nhật Tân đắt hơn so với trước từ 30-50% giá.
 Thịt lợn, bò vẫn giữ giá so với ngày thường.
 Nhộn nhịp chợ ngày Tết Táo quân.
Cụ thể, thịt lợn bắp giò, sấn, ba chỉ vẫn bán với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg tùy theo chợ. Sườn non thăn bán với giá 90.000 – 100.000 đồng/kg. Thịt bò thăn bán với giá từ 260.000 – 300.000 đồng/kg tùy theo chợ. Gà trống bán với giá 120.000 – 130.000 đồng/kg. Cá trắm cắt khúc bán với giá 60.000 – 80.000 đồng/kg tùy theo con to hay nhỏ.

Trong mâm cỗ lễ ngày 23 tháng Chạp không thể thiếu bộ 3 “ông” chép cũng tiễn Táo quân về trời. Mỗi bộ “ông” chép có giá từ 20.000 – 200.000 đồng/bộ, tùy theo con to hay nhỏ. Theo những tiểu thương, năm nay cá chép vẫn bán với giá như mọi năm. Bộ mã dành cho Táo quân cũng giữ giá, dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/bọ, tùy theo loại giấy dán và to hay nhỏ.
 Cá chép hồng có giá từ 20.000 - 200.000 đồng/bộ.
 
Chuối thờ có giá từ 20.000 – 50.000 đồng/nải tùy theo tỏ hay nhỏ, giữ giá so với trước đó.

Ghi nhận từ các chợ năm nay có hoa tươi, đào cành, tôm đắt lên khá nhiều. Cụ thể, hoa hồng nội do các nhà vườn ở ngoại thành Hà Nội trồng có giá từ 6.000 – 10.000 đồng/bông, tăng khoảng 50% giá so với ngày thường.

Hoa cúc vàng và trắng bán với giá từ 7.000 – 8.000 đồng/bông, giá tăng khoảng 40% so với trước. Hoa lay ơn có giá 100.000 – 120.000 đồng/chục bông. Hoa ly có giá 70.000 – 80.000 đồng/cành 5 bông. 2 loại hoa này cũng tăng giá khoảng 30% so với trước. Đào lùm Nhật Tân, đây là những cành đào thường được người dân mua về thờ vào dịp này có giá từ 100.000 - 300.000 đồng/cành, tăng giá 50% so với trước.
 Hoa hồng do các vùng ngoại thành Hà Nội sản xuất có giá bán từ 6.000 - 10.000 đồng/bông.
 Lay ơn và hoa ly đều tăng giá khoảng 30% so với trước.
Tôm cũng là mặt hàng tăng giá trong phiên chợ hôm nay. Cụ thể tôm nớt nuôi có giá bán từ 240.000 – 350.000 đồng/kg. Tôm sú có giá từ 350.000 – 450.000 đồng/kg. 2 loại tôm này tăng khoảng 30% so với trước.

Theo các tiểu thương, tôm bắt đầu tăng từ tháng 8 âm lịch trở lại đây. Mấy ngày nay do nhu cầu tăng đột biến nên giá tăng thêm. Hoa tươi, đào cành để thờ tăng giá cũng là do nhu cầu tăng đột biến. Hơn nữa, các diện tích hoa tươi khu vực ngoại thành Hà Nội cũng được người dân chuyển đổi sang trồng các loại hoa bon sai cho dịp Tết nên cũng hạn chế diện tích trồng hoa cắt cành.

Dự báo, sau ngày Tết Táo quân, các mặt hàng đang tăng giá có thể còn tiếp tục tăng do nhu cầu mua sắm cho ngày Tết cổ truyền.