Hà Nội sẵn sàng cho Ngày hội giao quân 2018

Hải Dương - Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/3, trên 3.400 thanh niên Thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Công tác tuyển quân tiếp tục được TP thực hiện chặt chẽ, trong đó tiếp tục duy trì các chỉ tiêu về tỷ lệ điều khám 3 người/ 1 chỉ tiêu, tỷ lệ dự phòng dưới 5% theo quy định. Năm nay, toàn TP có trên 50% thanh niên nhập ngũ có trình độ ĐH, CĐ, THCN; 1.436 thanh niên viết đơn tình nguyện, đạt trên 30%...
Huyện Thường Tín năm nay có tổng số 2.828 thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển; kết quả có 768 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển vòng huyện. Các xã, thị trấn rà soát, chọn 495 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe vòng huyện; kết quả số thanh niên đủ điều kiện làm hồ sơ nhập ngũ năm 2018 là 165, trong đó có 28 thanh niên có trình độ ĐH, CĐ.
 Tuổi trẻ huyện Gia Lâm quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ Quốc trong ngày hội giao quân năm 2015. Ảnh: Thanh Hải
Trước đó, để nâng cao chất lượng giao quân, Ban chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, từ bước xây dựng kế hoạch, khảo sát phúc tra nắm nguồn, tổ chức thâm nhập, chốt quân số, giám sát HIV, ma túy đến việc kiên quyết để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Trên cơ sở kết luận về sức khỏe của Hội đồng khám tuyển, cơ quan quân sự huyện phối hợp với công an và các cơ quan chức năng rà soát về chính trị, đạo đức của công dân sẵn sàng nhập ngũ, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng hướng dẫn của các cấp về thực hiện “3 gặp, 4 biết”, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ về thời gian, địa điểm giao nhận quân, đồng thời rà soát đề nghị cấp ủy địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ.

Cũng với cách làm bài bản đó, để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân chu đáo, ý nghĩa, nhiều địa phương trên địa bàn TP đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống, giao lưu giữa quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với các thanh niên chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc. Như tại huyện Quốc Oai, với phương châm bám, nắm cơ sở để kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình sơ tuyển, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai đã cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, thị trấn để cùng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Còn tại Thạch Thất, để ghi nhận và động viên phong trào “Thanh niên Thạch Thất tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc”, UBND huyện đã khen thưởng 137 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2018. Huyện đoàn đã tặng quà cho các tân binh với mong muốn tiếp tục phát huy sức trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Tại buổi gặp mặt 104 tân binh ngày 2/3, lãnh đạo quận, các ban, ngành đoàn thể đã động viên thanh niên noi gương thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu rèn luyện tốt trong môi trường quân ngũ. Quận cũng tặng giấy khen cho 104 thanh niên vì có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.