Hà Nội: Thắt chặt quản lý phương tiện trước khi xuất bến

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết, Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội, liên tục kiểm tra hoạt động của xe khách trước khi xuất bến. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe, lái xe để người dân di chuyển an toàn, thuận lợi dịp nghỉ Tết.

Kiểm tra nghiêm ngặt

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện, an toàn trong dịp, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024, ngày 30/1, lực lượng thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm.

Qúa trình kiểm tra, lực lượng tập trung vào kiểm tra các lỗi như điều kiện xuất bến của phương tiện và lái xe, các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe. Đối với văn phòng đại diện, lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng hóa, đón trả khách và dừng đỗ phương tiện.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến.
Lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu các nhà xe ký cam kết, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Ông Cao Đình Kim Anh - Đội trưởng đội Thanh tra Cơ động (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) cho biết: “Khu vực Bến xe Nước Ngầm là nơi có hoạt động vận tải hành khách phức tạp, đặc biệt là vào dịp nghỉ Tết. Chúng tôi, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 100% xe xuất bến phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật”.

Qua quá trình kiểm tra, ông Cao Đình Kim Anh nhận định, về cơ bản các phương tiện chấp hành tốt các quy định của pháp luật trước khi xuất bến. “Thời gian tới, lực lượng Thanh tra GTVT chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền sở tại tăng cường, kiểm tra sát sao để người dân được đi lại thuận tiện, an toàn nhất” - ông Cao Đình Kim Anh cho biết thêm.

Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn tại Bến xe Giáp Bát.
Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn tại Bến xe Giáp Bát.

Ông Nguyễn Hoàng Yên - Thanh tra viên đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) cho biết: “Qua kiểm tra, lái/phụ xe các tuyến đều chấp hành tốt nội quy, quy định của pháp luật... trên xe có bố trí đầy đủ bình cứu hỏa, búa phá kính, niêm yết số điện thoại cũng như các quy định của Nhà nước về kinh doanh vận tải bằng xe khách”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Yên, lực lượng kiểm tra tất cả văn phòng nhà xe về giấy phép hoạt động, hàng hóa vận chuyển. Đặc biệt, nghiêm cấm đón, trả khách ngoài đường. 

Trong buổi kiểm tra sáng ngày 30/1, lực lượng Thanh tra GTVT vừa kiểm tra vừa giải đáp các thắc mắc của lái/phụ xe về quy định/trách nhiệm của họ cũng như nhà xe. Qua đó tuyên truyền về ý thức chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải. 

Nâng cao ý thức nhà xe

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết: “Năm nay, bến xe đã chuẩn bị, đảm bảo tốt, đầy đủ phương tiện cho người dân về quê ăn Tết. Trong trường hợp hành khách tăng đột biến, chúng tôi đã có những phương án cụ thể để giải tỏa người dân đảm bảo an toàn và thuận lợi”.

Bên cạnh kiểm tra nghiêm ngặt, Thanh tra Sở GTVT cũng tiến hành tuyên truyền , phổ biến pháp luật. 
Bên cạnh kiểm tra nghiêm ngặt, Thanh tra Sở GTVT cũng tiến hành tuyên truyền , phổ biến pháp luật. 

Theo ông  Nguyễn Hoàng Tùng, bên cạnh việc đảm bảo đủ phương tiện cho người dân đi lại, bến Giáp Bát cũng tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu 100% phương tiện xuất bến phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết: “Chúng tôi đã đánh giá thực tế nhu cầu đi lại của người dân và xây dựng kế hoạch cũng như bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Mỗi ngày bến sẽ dự phòng hàng chục lượt xe chủ yếu di chuyển đến các tuyến Nghệ An và Hà Tĩnh”.

Theo ông Trịnh Hoài Lam, dự kiến những ngày cao điểm bến có khoảng 300 xe xuất bến. Hành khách năm nay có xu hướng đặt vé từ sớm, và về rải rác trong nhiều ngày hoặc đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.

Hầu hết các phương tiện xuất bến đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi kinh doanh vận tải bằng xe khách. 
Hầu hết các phương tiện xuất bến đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi kinh doanh vận tải bằng xe khách. 

Đại diện hợp tác xã dịch vụ vận tải Ý Yên, bà Trần Thị Chiên cho biết: “Đơn vị quán triệt lái xe, phụ xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trước khi đưa xe rời bến. Sự an toàn của hành khách phải được đưa lên hàng đầu”.

Theo bà Trần Thị Chiên, hợp tác xã cũng cử người túc trực ở tại bến xe nhằm đôn đốc, hỗ trợ các lái xe thực hiện đúng quy trình, thủ tục để việc xuất bến diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Anh Nguyễn Văn Tùng, tài xế xe khách chạy tuyến Hà Nội – Đà Nẵng cho biết: “Lái xe chúng tôi hàng ngày được công ty, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định của pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác để bảo vệ an toàn của khách hàng, bản thân và tài sản của công ty”.