Hà Nội: Tóm gọn "ổ nhóm" 9X chuyên rình phụ nữ về khuya để cướp

Đạt Lê - Gia Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Các đối tượng chọn khu vực gầm cầu Thanh Trì là nơi vắng vẻ, ít người qua lại và xa nhà dân để gây án. Khi nạn nhân có ý định chống trả, nhóm đối tượng sẵn sàng dung dao chém người quyết thực hiện hành vi tội phạm tới cùng.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Duy (SN 1993), Nguyễn Văn Hoằng (SN 1997), Nguyễn Văn Mừng (SN 1992) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) cùng trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục xem xét khởi tố để điều tra về hành vi giết người.
 Bốn đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Vụ việc trước đó xảy ra vào ngày 9/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm đã bắt nóng 4 đối tượng gây ra 2 vụ án nghiêm trọng cướp tài sản trên đê Bát Tràng, chém bị thương một cô gái chỉ sau chưa đầy 3 ngày gây án.
Tại cơ quan công an, các đối tượng trong nhóm cướp khai nhận, có quan hệ thân thích, không có công việc ổn định và ham chơi. Điều đáng chú ý, chúng rất manh động và lên kế hoạch đi cướp rất chi tiết.
Để thực hiện, nhóm này đã chọn khu vực gầm cầu Thanh Trì, địa phận xã Đa Tốn là nơi vắng vẻ, ít người qua lại và xa nhà dân để gây án. Khu vực này cũng ít camera ghi hình của nhà dân. Các “con mồi” được các đối tượng chọn là phụ nữ, đi về khuya một mình, chân yếu tay mềm không thể chống trả.
Theo CQĐT, cả 2 lần gây án trong 2 ngày liên tiếp, các đối tượng thường xuyên mang theo dao dài và sắc. Đồng thời, trong kế hoạch bàn trước thì nhóm này sẵn sàng chém nạn nhân khi bị chống trả quyết liệt. Vụ án cướp mà các đối tượng thực hiện khi chị H.T.Tr. (ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy Piagio Liberty chống trả, các đối tượng đã đạp ngã nạn nhân, đấm liên tiếp vào mặt và dùng dao chém 2 nhát vào đầu, quyết liệt thực hiện tội phạm đến cùng.
Vụ việc hiện đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.