Hà Nội: Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thực hiện các nhiệm vụ được giao về triển khai công tác phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ngày thành lập Đảng 3/2, Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Ban Duy tu và Công ty Công viên cây xanh chuẩn bị khối lượng cây hoa, cây cảnh trang trí nơi công cộng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thống nhất khối lượng trang trí.

Theo đó, các chủng loại hoa, cây cảnh sẽ được trang trí trong dịp này, gồm: Lan Hồ điệp, Trạng nguyên, Hồng môn, Cúc, Hồng, Diễn, Đỗ quyên, Cúc Vạn thọ Pháp, Lan Ý, Cẩm tú cầu, Bỏng... Riêng cửa ngõ phía Nam: Thanh táo, Bạch trinh, Huỳnh liên, Muống Nhật, Lài tây, Bạch chỉ, Kè Nhật, Chuối rẻ quạt, Ngũ gia bì, Hoa giấy, Chuỗi ngọc, Trúc đào, Dứa tím, Cô tòng, Huyết dụ...
Chi tiết phương án trang trí như sau: Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia (dự kiến tổ chức Đại hội): Trang trí 02 dàn chữ hoa lụa kết hợp ang hoa (giá hoa), thảm hoa tươi. Vị trí trước cổng Đại lộ Thăng Long và cổng đường Phạm Hùng; Khu vực quảng trường Ba Đình: Đường Độc Lập trang trí ang hoa (giá hoa), thảm nền hoa tươi trên hè. Đường Hùng Vương trang trí các ang hoa (giá hoa) tươi trên vỉa hè; Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Vườn hoa Lý Thái Tổ trồng thảm hoa vào 02 ô cây mảng trước sân tượng đài. Trang trí các ang hoa tươi trước sân tượng (giữa các cột cờ)...

Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trong công tác trang trí hoa, cây cảnh.

Trục đường kết nối từ trung tâm Thành phố - Trung tâm Chính trị Ba Đình - Trung tâm Hội nghị Quốc gia (9 tuyến) gồm: Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; Trang trí các cụm ang hoa (giá hoa, thảm hoa) một số vị trí hai bên hè tạo không khí Đại hội; Dự kiến các khách sạn và đường đến Trung tâm hội nghị Quốc gia gồm: Khách sạn Crowne Plaza (đường đến dự kiến: Lê Đức Thọ - Mễ Trì - Phạm Hùng); Khách sạn JW Marriott (đường đến dự kiến: Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng); Khách sạn Grand Plaza (đường đến dự kiến: Trần Duy Hưng - Phạm Hùng); Khách sạn Daewoo (đường đến dự kiến: Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng); Hình thức trang trí dự kiến: Các ang hoa, thảm hoa... tại cửa khách sạn, điểm nhấn trên tuyến đường.
Trang trí 8 cầu vượt tạo điểm nhấn lan tỏa, gồm: Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám; Miếu Đầm - Cương Kiên; Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai; Láng Hạ - Lê Văn Lương; Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (nút Mai Dịch); Tây Sơn - Nguyễn Trãi (nút Ngã Tư Sở). Hình thức trang trí các chậu hoa hai bên thành cầu (vị trí đặt chậu khoảng 50m từ chân cầu lên).
Trang trí các công viên, vườn hoa, và đảo giao thông: Khu vực trước cổng công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông): Trang trí khung hoa biểu ngữ, giàn hoa, thảm hoa; Công viên Lê Nin trang trí 3 dàn hoa lụa kết hợp ang hoa, thảm nền hoa tươi khu vực sân tượng đài; Vườn hoa Diên Hồng - Bắc Bộ Phủ trang trí thảm hoa xung quanh đài phun nước Con Cóc; trang trí các ang hoa tươi hai bên vỉa hè; Vườn hoa 19/8 trang trí hoa đào và thảm hoa tươi tại một số ô cỏ khu vực trung tâm vườn; Vườn hoa Mai Xuân Thưởng: Hình thức trang trí cây hoa, cây cảnh, ang hoa, thảm hoa; Các đảo giao thông: Bộ Ngoại giao, 19 - 8 trước Nhà hát Lớn, 1 - 5 trước cung Việt Xô, đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao trang trí toàn bộ hạng mục mô hình và cây hoa để đảm bảo tính đồng bộ.
Đối với cửa ngõ phía Nam (nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ) cần tăng cường trang trí cảnh quan, tạo điểm nhấn phục vụ Đại hội, trong đó: Dải phân cách giữa dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Giải Phóng đến đối diện Công viên Yên Sở) trồng khoảng 4.000m2 cây mảng, cây cảnh bao xung quanh, giáp bó vỉa, tạo cảnh quan để duy trì thường xuyên (trừ những đoạn chênh cốt lớn với đường giao thông). Bãi 86 (gần UBND quận Hoàng Mai) trồng khoảng 700m2 cây mảng, cây cảnh tạo cảnh quan vị trí giáp vỉa hè (góc nút giao) để duy trì thường xuyên. Đảo dẫn hướng Số 8 (lối rẽ sang cao tốc) trồng khoảng 700m2 cây mảng, cây cảnh tạo cảnh quan để duy trì thường xuyên. 7 đảo bảo vệ trụ cầu (từ Giải phóng đến nút rẽ cao tốc) tạo điểm nhấn trang trí bằng hình thức đặt các chậu cây cảnh, cây lá màu tạo cảnh quan để duy trì thường xuyên.
“Phương án trang trí của Sở Xây dựng đã được Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất theo nhiệm vụ UBND TP giao. Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Ban Duy tu và Công ty Công viên cây xanh chủ động chuẩn bị nguồn vật tư, nhân lực để tổ chức trang trí theo phương án đã được thống nhất. Hiện tại, Sở đang triển khai trồng trang trí cây hoa tại cửa ngõ phía Nam (nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ) dự kiến xong trước ngày 15/1/2021 để phục vụ Đại hội” – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho hay.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần