Hà Nội: Tưng bừng ngày hội giao, nhận quân năm 2024

Nhóm Phóng viên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 26/2, Lễ giao, nhận quân năm 2024 đồng loạt diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Trong không khí trang trọng và khí thế tưng bừng, nô nức, gần 4.500 thanh niên ưu tú Thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 200 công dân so với năm 2023); 794 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số tân binh nhập ngũ năm nay, có 2.425 tân binh (65% so với chỉ tiêu giao quân) có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 1.471 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Trước đó, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động phối hợp với Công an Thành phố, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng khám tuyển.

Các quận, huyện đã tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ nhằm khích lệ, động viên đoàn viên, thanh niên Thủ đô thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh; tổ chức kết nạp Đảng cho các thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ. 

Hôm nay, trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã về dự, tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh; cùng những lời dặn dò ân tình của những người thân, gia đình đã tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin, vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Ba Vì

Sáng 26/2, huyện Ba Vì tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tới dự, động viên và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo...

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ba Vì
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ba Vì

Mặc dù trời mưa rét, nhưng từ hơn 6 giờ, sân vận động Quảng Oai (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì) đã rộn ràng không khí của ngày hội giao nhận quân. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển chọn, gọi công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, giao đủ chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt, đảm bảo công bằng, đúng luật, nhiều năm liền được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen.

Năm 2024, huyện Ba Vì đã làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã lựa chọn được 246 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hơn 12.000 thanh niên của huyện nhà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 213 là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 chiến sĩ Công an Nhân dân, 100% tân binh đều đạt sức khỏe tốt.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa tân binh huyện Ba Vì
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa tân binh huyện Ba Vì

Là một trong những thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, tân binh Lê Công Hoàng Anh (xã Thuỵ An) chia sẻ, bản thân thấy vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Lê Công Hoàng Anh (xã Thuỵ An) phát biểu cảm tưởng
Tân binh Lê Công Hoàng Anh (xã Thuỵ An) phát biểu cảm tưởng

"Thay mặt cho các công dân huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ, chúng tôi khẳng định quyết tâm huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành người quân nhân mẫu mực, người chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân ưu tú, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và Nhân dân huyện Ba Vì" - tân binh Lê Công Hoàng Anh chia sẻ. (Ngọc Tú)

Người thân các tân binh huyện Ba Vì 
Người thân các tân binh huyện Ba Vì 

Huyện Đông Anh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 26/2, huyện Đông Anh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Tới dự và động viên 247 công dân lên đường nhập ngũ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng các tân binh  
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng các tân binh  

Từ sáng sớm tại Trung tâm thể thao huyện đã tràn ngập không khí rộn ràng của ngày hội giao quân, hàng nghìn người dân và cùng gia đình đã đội mưa đến địa điểm giao nhận quân để tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân năm nay, 247 công dân Đông Anh đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (trong đó có 211 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 36 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân).

211 tân binh huyện Đông Anh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Hùng
211 tân binh huyện Đông Anh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Hùng

Thay mặt cho toàn thể tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024, tân binh Nguyễn Tuấn Anh hứa sớm hòa nhập thích nghi với môi trường quân đội và công an, yên tâm công tác gắn bó với đơn vị; Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; phục tùng lãnh đạo, chỉ huy; Tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội và công an ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu... (Doãn Thành - Ảnh: Phạm Hùng)

247 tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ
247 tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ

Quận Hoàng Mai

Sáng 26/2, Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại quận Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng các tân binh quận Hoàng Mai
Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng các tân binh quận Hoàng Mai

Mở đầu buổi lễ, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã cùng gióng trống, đốt đuốc truyền thống mở đầu ngày hội lớn của toàn dân và toàn quân trên địa bàn quận. Năm nay, có 116 đảng viên, đoàn viên, thanh niên (trong đó 91 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân).

Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng quà các đơn vị nhận quân năm 2024.
Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng quà các đơn vị nhận quân năm 2024.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị các tân binh phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của quân đội, của Công an Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chúc mừng các thanh niên quận Hoàng Mai lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chúc mừng các thanh niên quận Hoàng Mai lên đường nhập ngũ

Tân binh Nguyễn Minh Vũ (sinh năm 2005, phường Thanh Trì) khẳng định, các tân binh Hoàng Mai sẽ ra sức học tập, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, giữ vững, phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập, công tác, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và công an, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (An Thanh)

Các tân binh quận Hoàng Mai bước qua Cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.
Các tân binh quận Hoàng Mai bước qua Cổng vinh quang lên đường nhập ngũ.

Huyện Thanh Trì

Sáng 26/2, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến dự Lễ giao, nhận quân và động viên tân binh huyện Thanh Trì.

Mùa tuyển quân năm 2024, huyện Thanh Trì có 179 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 141 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 38 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa các tân binh.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa các tân binh.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2024 đạt khá cao; 113 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. UBND huyện đã khen thưởng 149 thanh niên tình nguyện nhập ngũ và có tinh thần trách nhiệm cao tham gia nghĩa vụ quân sự, Công an Nhân dân.

Các tân binh huyện Thanh Trì phấn khởi trong ngày nhập ngũ.
Các tân binh huyện Thanh Trì phấn khởi trong ngày nhập ngũ.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đã thắp sáng đài lửa truyền thống; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã đánh trống hội giao quân. Hồi trống vang lên khẳng định khí thế hào hùng, tinh thần tiến công, thúc giục các tân binh lên đường mang theo truyền thống và niềm tự hào quê hương, đem tài năng, sức trẻ của mình để cống hiến, phục vụ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử hào hùng của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh bước lên cổng Vinh quang.
Các tân binh bước lên cổng Vinh quang.

Đại diện cho 179 thanh niên nhập ngũ phát biểu, tân binh Trần Đức Hiếu, xã Tứ Hiệp xúc động cho biết sẽ quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng để trở thành người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hăng hái thi đua lập thành tích trong suốt thời gian phục vụ tại quân ngũ để làm rạng danh truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Thanh Trì. (Hoàng Quyết)

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt tặng hoa chúc mừng các tân binh.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Huyện Chương Mỹ

Sáng 26/2, tại sân vận động thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng quà các đơn vị.  
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng quà các đơn vị.  

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đã biểu dương 255 thanh niên đã chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

Năm 2024, huyện Chương Mỹ tuyển chọn 255 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân đảm bảo chất lượng đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Trong đó, có 75 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 232 thanh niên đã được lựa chọn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đặc biệt có 3 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong động viên tân binh huyện Chương Mỹ trước lúc lên đường tòng quân.  
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong động viên tân binh huyện Chương Mỹ trước lúc lên đường tòng quân.  

Tiếp bước truyền thống quê hương, hằng năm thanh niên huyện Chương Mỹ đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân. Được rèn luyện trong môi trường quân đội, công an, nhiều thanh niên đã trưởng thành và trở thành cán bộ chỉ huy trong quân đội, công an và lãnh đạo các cấp, viết tiếp truyền thống vẻ vang của địa phương…

Người thân của các tân binh dặn dò, động viên con cháu trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ  
Người thân của các tân binh dặn dò, động viên con cháu trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ  

Trước khi lên đường về đơn vị, tân binh Quách Văn Tú Tài (thôn Long Châu Sơn, xã Phụng Châu) chia sẻ, bản thân rất vui khi được lên đường nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ để tiếp tục trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Trần Thụ)

Các tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trước giờ lên đường về đơn vị.
Các tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trước giờ lên đường về đơn vị.

Thị xã Sơn Tây

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại thị xã Sơn Tây
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại thị xã Sơn Tây

Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại thị xã Sơn Tây.

115 thanh niên ưu tú của thị xã Sơn Tây lên đường nhập ngũ.
115 thanh niên ưu tú của thị xã Sơn Tây lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, thị xã Sơn Tây đã chọn 115 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó có 90 thanh niên tiêu biểu của thị xã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và 25 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tăng hoa chúc mừng các tân binh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tăng hoa chúc mừng các tân binh

Phát biểu động viên các tân binh, Chủ tịch UBND thị xã - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện để các chiến sĩ quê hương Sơn Tây trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong các tân binh vui, khỏe, tích cực học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ và lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc ở đơn vị công tác. (Quý Nguyễn)

Quận Long Biên

Sáng 26/2, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham dự Lễ giao, nhận quân tại quận Long Biên.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham dự Lễ giao, nhận quân tại quận Long Biên.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham dự Lễ giao, nhận quân tại quận Long Biên.

Trong 99 thanh niên quận Long Biên lên đường nhập ngũ năm nay, có 40 thanh niên tình nguyện viết đơn. Đây là những thanh niên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao, phần lớn đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có nhiều trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và lãnh đạo quận Long Biên tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh trong ngày giao quân.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và lãnh đạo quận Long Biên tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh trong ngày giao quân.

Tại lễ giao quân, Bí thư quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đã thắp đuốc, đánh trống thể hiện truyền thống, động viên các tân binh.

99 thanh niên quận Long Biên lên đường nhập ngũ
99 thanh niên quận Long Biên lên đường nhập ngũ

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận cùng các cơ quan, đơn vị, DN đã trao tặng giấy chứng nhận thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ, trao tặng 99 suất quà và 99 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng tới các tân binh như một món quà động viên về tinh thần, giúp các tân binh có thêm hành trang để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. (Thế Dương)

Quận Hai Bà Trưng

Đúng 8 giờ sáng 26/2, quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức.

Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại quận Hai Bà Trưng
Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại quận Hai Bà Trưng

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận cho biết, năm nay quận vinh dự được giao 84 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 23 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn đặt niềm tin tưởng ở các tân binh, mong các đồng chí tiếp tục giữ vững, phát huy và tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của quận được mang tên hai vị nữ tướng anh hùng của dân tộc trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội”- ông Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh.

Tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhân quân
Tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhân quân

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đề nghị các chiến sỹ tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nhiệt huyết của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ quy định của đơn vị, kỷ luật của lực lượng vũ trang, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân. (Linh Chi)

Hà Nội: Tưng bừng ngày hội giao, nhận quân năm 2024 - Ảnh 1
107 thanh niên quận Hai Bà Trưng lên đường nhập ngũ

Huyện Quốc Oai

Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân có mặt tại sân vận động huyện Quốc Oai để tiễn con em mình lên đường nhập ngũ.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Quốc Oai
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Quốc Oai

Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quốc Oai cho biết, trong năm 2024, huyện Quốc Oai có 158 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn động viên các thanh niên huyện Quốc Oai lên đường nhập ngũ
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn động viên các thanh niên huyện Quốc Oai lên đường nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Quốc Oai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện. Do vậy, kết quả thực hiện các bước từ sơ tuyển, khám sức khoẻ, hoàn thiện hồ sơ, hiệp đồng tuyển nhận với các đơn vị nhận quân, tổ chức nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, thống nhất.

158 thanh niên huyện Quốc Oai nhập ngũ và 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân
158 thanh niên huyện Quốc Oai nhập ngũ và 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến xã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chăm lo đời sống, kịp thời giúp đỡ những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để các thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Phương Nga)

Huyện Thường Tín

Sáng 26/2, UBND huyện Thường Tín tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Thường Tín.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng các đại biểu tặng hoa, quà, động viên các tân binh trước khi lên đường hành quân về đơn vị. Đồng thời dặn dò các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay phải luôn phát huy truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào các tân binh phải luôn vững vàng, kiên định tư tưởng, chấp hành điều lệnh, kỷ luật của quân đội; phấn đấu, thi đua học tập, khắc phục khó khăn, tu dưỡng rèn luyện để trở thành quân nhân ưu tú, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội cụ Hồ.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tặng hoa chúc mừng các tân binh
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tặng hoa chúc mừng các tân binh

Tân binh Nguyễn Thế Đạt, xã Tự Nhiên tâm sự: Bản thân sẽ luôn cố gắng vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập, gắn bó với môi trường mới và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị; tích cực thi đua lập thành tích cao, xứng đáng là người con của quê hương Thường Tín anh hùng.

Tân binh huyện Thường Tín phấn khởi trước giờ lên đường nhập ngũ
Tân binh huyện Thường Tín phấn khởi trước giờ lên đường nhập ngũ

Trong số 196 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ có 60 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 65 thanh niên đã tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Những thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. (Hữu Trường)

Quận Bắc Từ Liêm

Sáng 26/2, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ giao, nhận quân, tiễn 80 thanh niên tiêu biểu lên đường nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Tham dự Lễ giao nhận quân có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Thành phố Doãn Trung Tuấn.

Quận Bắc Từ Liêm chúc mừng các đơn vị nhận quân
Quận Bắc Từ Liêm chúc mừng các đơn vị nhận quân

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống, trống hội giao quân, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu cho biết, trong Ngày hội tòng quân 2024, quận Bắc Từ Liêm có 80 thanh niên tiêu biểu lên đường lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 64 thanh niên thực hiện tham gia nghĩa vụ quân sự, 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Đây là những công dân có đạo đức tốt, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các phường trên địa bàn quận. Các thanh niên được tuyển chọn về các đơn vị quân đội, tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân đều tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa các tân binh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa các tân binh

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và quê hương, ra sức rèn luyện, học tập; chấp hành nghiêm Điều lệnh kỷ luật của Quân đội và Công an nhân dân.

80 thanh niên tiêu biểu quận Bắc Từ Liêm lên đường lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
80 thanh niên tiêu biểu quận Bắc Từ Liêm lên đường lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Trò chuyện, động viên, tặng hoa chúc mừng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Thành phố Doãn Trung Tuấn và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm mong muốn, thanh niên của quận tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu Tổ quốc; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Trần Thảo)

Huyện Mỹ Đức

Sáng 26/2, huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Kim Nhuệ
Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Kim Nhuệ

Năm nay, huyện Mỹ Đức có gần 200 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Hiệp Anh (xã Hương Sơn) phát biểu bày tỏ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, quân đội giao cho, xứng đáng là người con của quê hương Mỹ Đức anh hùng…

Các tân binh bước lên Cổng vinh quang. Ảnh: Kim Nhuệ
Các tân binh bước lên Cổng vinh quang. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau nghi lễ giao nhận quân, gần 200 người con ưu tú của huyện Mỹ Đức bước qua Cổng vinh quang, hành quân về xe đơn vị nhận quân trước những cái vẫy tay lưu luyến và những lời động viên ân cần của lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Mỹ Đức và người thân, bạn bè gửi trao... (Hoa Ngân)

Huyện Đan Phượng

Sáng 26/2, huyện Đan Phượng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn. Trong dịp này, huyện Đan Phượng có 147 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa các đơn vị nhận quân.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa các đơn vị nhận quân.

Từ 7 giờ sáng, mặc dù trời còn mưa, nhiều người dân, thanh niên huyện Đan Phượng đã có mặt tại sân vận động huyện để tiễn con em, bạn bè mình lên đường nhập ngũ. Mọi người đều chấp hành nghiêm hướng dẫn của Công an huyện, ngồi trật tự trên khán đài, không tràn xuống dưới sân vận động.

Tân binh Nguyễn Văn Nam, xã Tân Lập phát biểu cảm tưởng.
Tân binh Nguyễn Văn Nam, xã Tân Lập phát biểu cảm tưởng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức, năm nay địa phương có 147 tân binh lên đường nhập ngũ, bàn giao cho Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn Bộ binh 390 thuộc Quân đoàn 12; Lữ đoàn pháo binh 675 thuộc Binh chủng Pháo binh; Trung tâm Huấn luyện Công an TP Hà Nội.

Các tân binh bước lên Cổng vinh quang
Các tân binh bước lên Cổng vinh quang

Đây là những đơn vị tiêu biểu, có bề dày truyền thống, là địa chỉ tin cậy để giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và công an giao cho. (Thiên Tú)

Quận Nam Từ Liêm

Năm nay, quận Nam Từ Liêm có 68 thanh niên ưu tú trên địa bàn nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân. Tham dự Lễ giao, nhận quân tại quận Nam Từ Liêm có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên dự Lễ giao, nhận quân tại quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Nha Trang
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên dự Lễ giao, nhận quân tại quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Nha Trang

Thay mặt các công dân lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Văn Duy - công dân phường Xuân Phương hứa quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Đồng thời nhanh chóng hoà nhập với môi trường quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, gắn mình vào tập thể; thương yêu đồng chí đồng đội, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, công an, quy định của đơn vị... (Nha Trang)

68 thanh niên quận Nam Từ Liêm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nha Trang
68 thanh niên quận Nam Từ Liêm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nha Trang

Huyện Thanh Oai

Tại sân vận động huyện Thanh Oai, UBND huyện Thanh Oai tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Trong buổi lễ trang trọng, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đã thắp lên ngọn lửa truyền thống của quê hương Thanh Oai anh hùng; Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng nổi trống hội giao quân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trao hoa cho tân binh Thanh Oai  
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trao hoa cho tân binh Thanh Oai  

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện biểu dương 164 tân binh ưu tú của quê hương Thanh Oai đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện, sự cố gắng của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác khám tuyển và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao, đạt chất lượng tốt.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà cho các đơn vị nhận quân năm 2024  
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà cho các đơn vị nhận quân năm 2024  

Gửi lời động viên các tân binh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai mong muốn dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào tân binh Thanh Oai cũng đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng, phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, với Nhân dân với dòng họ, gia đình trong học tập, huấn luyện và công tác.

Tân binh huyện Thanh Oai hăng hái lên đường nhập ngũ
Tân binh huyện Thanh Oai hăng hái lên đường nhập ngũ

Chia sẻ cảm tưởng tại buổi lễ, tân binh Nghiêm Văn Dương (xã Cao Viên) xúc động cho biết, bản thân vô cùng tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Thanh Oai anh hùng.

“Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, tô thắm thêm truyền thống của lực lượng vũ trang Việt Nam anh hùng” - tân binh Nghiêm Văn Dương hứa. (Ánh Ngọc)

Huyện Gia Lâm

Sáng 26/2, huyện Gia Lâm long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng các đơn vị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Năm 2024, huyện Gia Lâm có 177 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 141 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị và 36 thanh niên tham gia nghĩa vụ tại Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học mong muốn các tân binh sẽ chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội, công an; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.

Đồng thời đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các gia đình có con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, động viên tân binh; bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm, phấn khởi nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đơn vị giao.

Các tân binh bước lên Cổng vinh quang    
Các tân binh bước lên Cổng vinh quang    

Thay mặt 177 thanh niên nhập ngũ đợt này, tân binh Vũ Thế Mạnh, xã Đặng Xá bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống của cha anh lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời hứa sẽ tích cực, tự giác, gương mẫu học tập, rèn đức luyện tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng. (Hoàng Quyết)

Quận Cầu Giấy

Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân.
Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân.

Sáng 26/2, quận Cầu Giấy tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Lê Huy Vịnh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Theo Quyết định của UBND Thành phố, trong dịp này quận Cầu Giấy có 69 tân hinh lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó, 53 công dân lên đường nhập ngũ và 16 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 42,9% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 100% là đoàn viên thanh niên. (Công Trình)

Quận Ba Đình

Sáng 26/2, tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa Hà Nội, quận Ba Đình long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quận năm 2024. Dự buổi lễ có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Năm nay, quận Ba Đình có 74 công dân nhập ngũ (tăng 5 chỉ tiêu so với năm 2023) giao cho 6 đơn vị đầu mối đơn vị nhận quân. Trong đó, chỉ tiêu quân sự gồm 56 công dân; chỉ tiêu công an gồm 18 công dân. Các tân binh đều có sức khoẻ tốt.

Lễ giao, nhận quận năm 2024 tại quận Ba Đình
Lễ giao, nhận quận năm 2024 tại quận Ba Đình

Tại buổi lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến mong muốn các chiến sĩ mới luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, của lớp lớp thanh niên Ba Đình đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Trần Quốc Đạt bày tỏ vinh dự, tự hào được rèn luyện học tập trong môi trường quân đội và công an, được đóng góp sức lực, trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng lãnh đạo quận Ba Đình đã tặng hoa, quà, động viên tân binh trước khi lên đường hành quân về đơn vị. Đồng thời, chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Thuỷ Tiên)

74 thanh niên quận Ba Đình nhập ngũ. Ảnh: Thuỷ TIên
74 thanh niên quận Ba Đình nhập ngũ. Ảnh: Thuỷ TIên

Quận Tây Hồ

Sáng 26/2, quận Tây Hồ tổ chức Lễ giao, nhận quân, tiễn 57 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, phát huy truyền thống quê hương, lớp lớp thanh niên của quận Tây Hồ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, trên cương vị nào, thanh niên quận Tây Hồ đều phát huy tốt trách nhiệm, tích cực học tập công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Tây Hồ anh hùng.

Nhiều năm qua, quận đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; ngày giao, nhận quân thực sự trở thành ngày hội lên đường bảo vệ Tổ quốc của thanh niên quận nhà.

Người thân động viên, chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ.
Người thân động viên, chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong dịp này quận Tây Hồ có 57 thanh niên lên đường nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó, 36 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, trước khi các tân binh lên đường nhập ngũ, quận Tây Hồ đã tổ chức kết nạp Đảng cho 3 thanh niên ưu tú tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. (Trình Vũ)

Quận Đống Đa

Năm 2024, quận Đống Đa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 105 công dân và hiện có 107 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ (đạt 102% so với chỉ tiêu Thành phố giao). Trong đó có 76 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, 50 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ; có 92 thanh niên đã tham gia bồi dưỡng lớp đối tượng đảng và 3 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

107 tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
107 tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ

Là 1 trong 2 nữ tân binh của quận Đống Đa năm 2024, Lê Linh Chi (phường Láng Thượng) đã viết đơn lên đường nhập ngũ, noi gương truyền thống gia đình 3 thế hệ đều tham gia quân đội. Linh Chi cho rằng, mỗi thanh niên không kể nam hay nữ đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Gia đình tân binh Nguyễn Quốc Huy, phường Hàng Bột, quận Đống Đa động viên con trước khi lên đường  
Gia đình tân binh Nguyễn Quốc Huy, phường Hàng Bột, quận Đống Đa động viên con trước khi lên đường  

“Hành trang chuẩn bị lên đường của tôi là sức khỏe, tinh thần sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong quân đội và tình cảm của gia đình, người thân” - Lê Linh Chi chia sẻ. (Trần Long)

Quận Thanh Xuân

Năm nay quận Thanh Xuân đã lựa chọn được 73 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Trong đó, 31 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng hoa, quà cho đơn vị nhận quân
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng hoa, quà cho đơn vị nhận quân

Tại điểm giao, nhận quân của quận Thanh Xuân, từ sáng sớm, các công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an Nhân dân đã có mặt với đầy đủ quân tư trang sẵn sàng.

Những người lính trẻ quận Thanh Xuân lên đường nhập ngũ
Những người lính trẻ quận Thanh Xuân lên đường nhập ngũ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận cho biết, năm nay, quận Thanh Xuân tích cực phối hợp với 7 đơn vị nhận quân. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân quận Thanh Xuân gửi gắm thủ trưởng các đơn vị 73 thanh niên ưu tú và mong các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, phối hợp với địa phương và các gia đình có công dân nhập ngũ, kịp thời thông tin, trao đổi tình hình. Đồng thời, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an, học tập, huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Hồng Thái)

Huyện Thạch Thất

Năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó, 188 công dân viết đơn tình nguyện; 19 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 53 quần chúng ưu tú và kết nạp 1 đảng viên trước khi nhập ngũ.

191 tân binh huyện Thạch Thất lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Huy
191 tân binh huyện Thạch Thất lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Huy

Tân binh Hoàng Anh Văn đại diện các tân binh lên đường nhập ngũ cho biết, là những đoàn viên thanh niên nhập ngũ đợt này tham gia thực hiện nghĩa vụ với đất nước là niềm vinh dự, tự hào của bản thân. 191 tân binh huyện Thạch Thất xin hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh huyện Thạch Thất tạm biệt gia đình. Ảnh: Khánh Huy
Tân binh huyện Thạch Thất tạm biệt gia đình. Ảnh: Khánh Huy

Tân binh Nguyễn Hữu Lam xúc động bế người cháu ruột và chia tay gia đình. Hữu Lam cho biết: “Được gia nhập quân ngũ, đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là mong muốn từ nhỏ. Năm nay, em đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, gia đình cũng rất ủng hộ”. (Khánh Huy)

Huyện Ứng Hoà

Năm nay, huyện Ứng Hòa triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự huyện, công an huyện, Hội đồng Ngĩa vụ quân sự các cấp, sự tích cực hưởng ứng tham gia của các gia đình có thanh niên trong độ tuổi, ý thức tự nguyện, tự giác chấp hành của các thanh niên.

Kết quả đã tuyển chọn 194 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân bảo đảm chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu giao. (Lại Tấn)

Hơn 200 tân binh tại huyện Ứng Hoà lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lại Tấn
Hơn 200 tân binh tại huyện Ứng Hoà lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lại Tấn

Clip: Lại Tấn

Quận Hà Đông

Năm nay quận Hà Đông có 103 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân. Trong đó, số tân binh tuyển vào quân đội là 79 và 24 tân binh tham gia Công an Nhân dân.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân thực hiện nghi lễ thắp lửa truyền thống
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân thực hiện nghi lễ thắp lửa truyền thống

Các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Công an Nhân dân đều đảm bảo sức khỏe và có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 161% so với chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, trong số này có 44 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà, cho biết: “Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân trong nhiều năm qua quận Hà Đông luôn đạt 100% chỉ tiêu. Ngoài sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, còn là ý thức, tinh thần tự giác của các gia đình, các người con ưu tú trên địa bàn quận trong nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc vững mạnh”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận đã động viên các công dân lên đường nhập ngũ và tham gia vào lực lượng công an chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quân đội và công an. Phát huy tốt truyền thống quê hương Hà Đông anh hùng, đoàn kết, thương yêu, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Vinh dự và tự hào là những là những thanh niên nhập ngũ hôm nay, tôi nguyện hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đơn vị và địa phương giao phó. Chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập học tập, làm việc, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - tân binh Phạm Minh Đức, phường Văn Quán nói.

Các tân binh bước lên Cổng vinh quang  
Các tân binh bước lên Cổng vinh quang  

Xúc động tiễn con lên đường làm nghĩa vụ Công an Nhân dân, bà Lê Thị Thu Hà, phường Phú La, chia sẻ: “Tôi đã động viên cháu luôn phải chăm chỉ rèn luyện, học tập tu dưỡng về trình độ, chuyên môn, nghe lời cấp trên, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự của gia đình tôi cũng như địa phương”. (Bích Hời)

Huyện Sóc Sơn

Cùng với các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội, sáng 26/2, huyện Sóc Sơn tổ chức ngày hội tòng quân.

Mùa tuyển quân năm nay, huyện Sóc Sơn có 250 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 213 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân đội Nhân dân, 37 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Sóc Sơn
Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Sóc Sơn

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đánh giá cao và biểu dương quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở. Các bước sơ duyệt bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đã động viên và mong muốn các tân binh ra sức thi đua học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức để trở thành người quân nhân ưu tú, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, Công an Nhân dân…

250 tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ
250 tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ

Tại buổi lễ, tân binh Phạm Mạnh Tuân (xã Quang Tiến) đã đại diện cho các tân binh đứng lên tuyên thệ, hứa sẽ sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị; tích cực thi đua lập nhiều thành tích cao nhất. (Trọng Tùng)

Huyện Hoài Đức

Tặng hoa các tân binh huyện Hoài Đức lên đường nhập ngũ
Tặng hoa các tân binh huyện Hoài Đức lên đường nhập ngũ

Sáng nay UBND huyện Hoài Đức tổ chức lễ tiễn đưa 179 tân binh lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân tại 10 đơn vị gồm: Trung đoàn 692/Sư đoàn 301(Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Binh chủng Thông tin liên lạc, Lữ đoàn 202 (Binh chủng Tăng thiết giáp), Lữ đoàn 368 (Quân đoàn 1), Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học), Sư đoàn Không quân 371, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Đoàn Nghi lễ Quân đội, Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng Tham mưu và Công an TP Hà Nội. (Trần Thụ)

179 tân binh huyện Hoài Đức lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân
179 tân binh huyện Hoài Đức lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân

Huyện Mê Linh

Sáng 26/2, 187 thanh niên huyện Mê Linh lên đường nhập ngũ, vinh dự trở thành chiến sĩ của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân.

Các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc
Các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2024, huyện Mê Linh có 187 tân binh, trong đó 153 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 34 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đáng chú ý, trên địa bàn huyện năm 2024 đã có 86 đơn tình nguyện nhập ngũ của các bạn thanh niên.

Các tân binh huyện Mê Linh lên đường nhập ngũ năm 2024
Các tân binh huyện Mê Linh lên đường nhập ngũ năm 2024

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề nghị các tân binh đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Công an Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để trở thành những quân nhân, những chiến sĩ ưu tú, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang. (D.Tùng)

Huyện Phúc Thọ

Sáng 26/2, huyện Phúc Thọ đã tiễn hơn 190 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Tặng giấy khen các tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Mai
Tặng giấy khen các tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Mai

Phát huy truyền thống của cha anh “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, trong những năm qua, hàng vạn người con Phúc Thọ đã hăng hái, vui vẻ rời quê hương, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Nhiều người đã trực tiếp chiến đấu, công tác và trở thành cán bộ cao cấp trong quân đội và công an; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về tiếp tục xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Hơn 190 thanh niên huyện Phúc Thọ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Ảnh: Nguyễn Mai
Hơn 190 thanh niên huyện Phúc Thọ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Ảnh: Nguyễn Mai

Đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Đặng Văn Giáp (xã Long Xuyên) hứa sẽ kế thừa và phát huy truyền thống kiên trung, anh dũng của các thế hệ cha anh, truyền thống của huyện Phúc Thọ, ý chí quật cường của Hai Bà Trưng, viết tiếp trang sử cách mạng trên con đường xây dựng và phát triển, góp phần làm rạng danh quê hương Phúc Thọ. (Minh Thu)

Huyện Phú Xuyên

Năm nay, huyện Phú Xuyên có 177 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân và khí thế của tuổi trẻ, các thanh niên của huyện Phú Xuyên đã yên tâm vững bước lên đường nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính đánh trống khai mạc tại lễ giao quân. Ảnh: Nguyên Hà
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính đánh trống khai mạc tại lễ giao quân. Ảnh: Nguyên Hà

Tại lễ giao nhận quân, tân binh Lâm Đức Quảng (xã Nam Triều) đại diện cho các thanh niên của huyện bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

177 tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Hà
177 tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Hà

Phát biểu động viên, chia tay các thanh niên trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính mong muốn, các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, công an. (Ngọc Châu)