Hà Nội: Vừa “chôm” xe máy, tên trộm bị CSGT cùng người dân quật ngã

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong ít phút phát hiện đuổi theo tên trộm, CSGT đã nhanh chóng lao lên quật ngã và cùng người dân khống chế đối tượng.

Chiều ngày 29/3, tại Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Công Tiến (SN 1994, ở Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Tiến là đối tượng dùng vam phá khoá cướp một xe máy trên địa bàn.
Thông tin từ Đại uý Trịnh Xuân Dũng, cán bộ Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 phút, khi cùng Trung uý Nguyễn Như Khánh được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) thì nghe tiếng tri hô của người dân và thấy 2 tốp đang đuổi nhau trên đường hướng hầm Kim Liên sang Xã Đàn.
 Đối tượng Nguyễn Công Tiến (giữa).
Nghe thấy tiếng tri hô, Đại úy Dũng đã chạy ra phối hợp với người dân thì đối tượng vứt xe máy trên đường, đồng thời bỏ chạy vào hướng từ đường Xã Đàn rẽ phải vào trong phố Kim Hoa. Đuổi theo khoảng gần 200m Đại úy Dũng lao lên quật ngã đối tượng.
Theo Đại uý Dũng, khi cùng người dân quật ngã được đối tượng, tôi đã điện thoại ngay về báo cáo với Trung tá Phạm Anh Tuấn, phó Đội trưởng Đội CSGT số 3 xin ý kiến chỉ đạo. Quá trình rà soát danh giới xác định vụ cướp xảy ra trên địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.
Được biết cũng chỉ ít phút sau, bị hại là anh Lê Thái Quân (SN 1984, ở quận Hà Đông, TP Hà Nội) có xe máy mang BKS 29T1-450.81 cũng có mặt tại Công an phường Lê Đại Hành. Tại Công an phường Lê Đại Hành, anh Quân cho biết: thời điểm trên tôi cùng vợ vào cửa hàng quần áo ở số 8 Lê Đại Hành. Khi đang thử quần áo trong tiện, chỉ nghe đến quạch một cái, nhìn ra đường đã thấy một thanh niên nổ xe máy rồi tăng ga bỏ chạy. Cùng thời điểm trên có một cậu thanh niên đi đường cùng đuổi theo giúp anh Quân, đến ngã tư Kim Liên - Phạm Ngọc Thạch thì được CSGT phối hợp chạy bộ bắt giữ đối tượng.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Công Tiến khai nhận đi cùng một người bạn tên Dũng ở cùng xóm thực hiện vụ việc này. Thấy sơ hở, chỉ trong vòng 5 giây, Tiến đã dùng vam mở khoá cướp xe rồi bỏ chạy.
Vụ việc đang được Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thụ lý điều ra mở rộng truy bắt đối tượng Dũng để xử lý.