Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố

Ngọc Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/8, Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam bắt đầu đưa xe đạp công cộng ra một số điểm trạm trên địa bàn thành phố như Công viên Lê Nin, vườn hoa 19-8... để kiểm tra kỹ thuật trước khi chính thức đưa vào vận hành.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 1

Ngày 11/8, những chiếc xe đạp trong dự án xe đạp công cộng đã được triển khai đến 79 trạm xe trên địa bàn Hà Nội.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 2
Đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam đã hoàn thành xong việc sơn kẻ 78/79 điểm trạm tại Hà Nội 

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 3
Người dân tham gia trải nghiệm xe đạp công cộng tại điểm trạm Vườn hoa 19-8.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 4

 Để thuê xe, người dân tải app trên điện thoại và quét mã là đã có thể sử dụng.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 5

Xe đạp công cộng ở Hà Nội sử dụng cả xe đạp có trợ lực điện, và xe đạp thường để đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 6
Người dân được nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam hướng dẫn tải app trên điện thoại.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 7
Xe đạp công cộng tại điểm trạm Công viên Lê Nin. 

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 8
 Mỗi xe đạp đều có biển số riêng để thuận lợi trong quá trình quản lý.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 9
Đối tượng phục vụ của dự án là người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, học sinh - sinh viên, khách du lịch… Xe đạp công cộng sẽ kết nối giữa bến xe buýt, nhà ga đường sắt đô thị, các khu đô thị, mua sắm… giúp đi lại trong nội đô Hà Nội thuận tiện.

 

Hà Nội: Xe đạp công cộng bắt đầu xuống phố - Ảnh 10
 Hình ảnh xe đạp công cộng xuất hiện trên đường phố Thủ đô vào sáng 11/8.