Hà Nội xử lý 26 vụ vi phạm pháp luật về rừng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 4/2017, các đơn vị chức năng của Sở NN&PTNT đã xử lý 26 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.

Từ đầu năm đến nay, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017, đặc biệt trong thời gian lễ hội, những khu vực tổ chức lễ hội, du lịch sinh thái. Trong tháng 4/2017, trên địa bàn TP không xảy ra vụ cháy rừng nào.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT, tính từ đầu năm 2017 đến hết tháng 4/2017, các đơn vị chức năng của Sở đã xử lý 26 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó tịch thu 1 con động vật hoang dã quý hiếm, tổng gỗ quy tròn 18,07m3 (trong đó có 11,944m3 gỗ quý hiếm), phạt hành chính và bán lâm sản tịch thu được  hơn 420 triệu đồng nộp ngân sách. Các vụ việc xử lý đều đúng quy định của pháp luật, không  có khiếu nại, tố cáo xảy ra. Số vụ vi phạm pháp luật về rừng xảy ra nhiều trong tháng 4/2017 với 11 vụ, tổng gỗ quy tròn là 6,4m3 (trong đó 5,93m3 gỗ quý hiếm), phạt hành chính và bán lâm sản tịch thu được 135 triệu đồng nộp ngân sách.
Về công tác cứu hộ động vật hoang dã, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo tồn số động vật hoang dã đang cứu hộ tại Trung tâm. Đặc biệt là một số loài quý hiếm như: Hổ, gấu, mèo rừng, vượn, khỉ… Đồng thời duy trì nghiêm túc công tác phòng dịch, theo dõi tình hình thời tiết, không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đàn động vật. Trong tháng 4/2017, Trung tâm đã làm thủ tục tiếp nhận 8 vụ với 1.031 cá thể động vật hoang dã và 1,9kg rắn các loại.
Bên cạnh đó, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội còn tổ chức chuyển giao 1 đợt với 20 cá thể động vật hoang dã gồm: Rùa đất Pulkin, rùa hộp lưng đen, rùa núi vàng, trăn đất, trăn gấm, khỉ mặt đỏ cho Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hiện Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang cứu hộ, bảo tồn tại Trung tâm là 1.239 cá thể và 7,4kg rắn các loại.