Hạ thủy thêm tàu vỏ thép đóng từ vốn vay theo Nghị định 67 tại Đà Nẵng

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Đà Nẵng vừa hạ thủy thêm tàu vỏ thép đóng từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Thêm tàu vỏ thép được đóng mới từ vốn vay Nghị định 67 của Chính phủ tại TP Đà Nẵng được hạ thủy thành công vào hôm nay (2/4).
Đây là tàu vỏ thép thứ 4 của ngư dân thành phố Đà Nẵng đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ
Tàu vỏ thép số hiệu ĐNa 90945.TS của ngư dân Đào Ngọc Minh Tâm, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Kỹ thuật biển S.Tech thực hiện. Tàu dài 27m, rộng hơn 7m, cao 3,3m, tổng công suất hơn 822 CV, vận tốc đạt 10 hải lý/giờ, tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Đây là chiếc tàu vỏ thép thứ 4 của ngư dân Đà Nẵng được đóng mới từ nguồn vốn vay lãi suất thấp theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Dự kiến, sau khoảng nửa tháng hoàn thiện các hạng mục còn lại, tàu sẽ vươn khơi đánh bắt chuyến đầu tiên.
Tàu ĐNa 90945TS chuẩn bị hạ thủy
Ngư dân Đào Ngọc Minh Tâm, chủ tàu ĐNa 90945 TS cho biết, tàu hành nghề lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa phải chờ hoàn thiện các trang thiết bị như bộ đàm, máy định vị, ecom, máy dò ngang, máy dò cá... trước khi ra khơi.