Công bố quyết định công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II

Khánh Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 20/4, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Dự lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh cho lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II cho lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh.
Trước đó, ngày 13/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định số: 175/QĐ-TTg về việc công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
TP Hà Tĩnh là trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích gần 57km2, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 10 phường, 6 xã với hơn 202. 000 người dân.
Năm 2007, thị xã Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau hơn 11 năm xây dựng và phát triển, đến nay, kinh tế TP phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện...
Hiện tại, TP Hà Tĩnh được xem là một đô thị đang có tốc độ phát triển mạnh toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội... Được biết, trong tương lai, TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở rộng về diện tích và được đầu tư xây dựng nhiều công trình lớn mang tầm chiến lược lâu dài.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành quảng trường TP Hà Tĩnh.
TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân. Đây là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.
Sau lễ công bố, đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc, tái hiện quá trình xây dựng và phát triển của TP Hà Tĩnh và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại trung tâm TP Hà Tĩnh.

Chiều tối cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự và cắt băng khánh thành Quảng trường TP Hà Tĩnh.