Hà Tĩnh: Dự án đường Cao Thắng, tại sao “đắp chiếu”?

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dự án đường Cao Thắng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang thi công thì bỗng dưng “đắp chiếu” dài ngày. Dư luận bức xúc, trong khi đó chính quyền các cấp lại chưa đưa ra được phương án khả thi để công trình có thể tiếp tục thi công đúng tiến độ.

Người dân tại dự án đường Cao Thắng, phường Bắc Hồng lấy cống thoát nước chặn không cho xe ô tô đi qua vì sợ bụi bẩn, tiếng ồn
Người dân tại dự án đường Cao Thắng, phường Bắc Hồng lấy cống thoát nước chặn không cho xe ô tô đi qua vì sợ bụi bẩn, tiếng ồn

Mặt bằng chưa sạch

Nhiều tháng nay, người dân ở Tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phải sống “khổ sở” bên dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Thắng. Ngày nắng thì ô nhiễm bụi bặm, những lúc mưa gió trên tuyến xuất hiện nhiều vũng nước sâu, việc đi lại hết sức khó khăn, bất tiện.

Những lúc mưa gió trên tuyến đường Cao Thắng xuất hiện những vũng nước sâu, việc đi lại  của người dân hết sức khó khăn, bất tiện
Những lúc mưa gió trên tuyến đường Cao Thắng xuất hiện những vũng nước sâu, việc đi lại  của người dân hết sức khó khăn, bất tiện

“Chủ trương hiến đất và chỉ nhận bồi thường 50% tài sản trên đất gia đình tôi và nhiều người khác đã thực hiện. Tuy nhiên, thấy dự án chỉ thi công một thời gian ngắn sau đó dừng lại. Vì không chịu được bụi bặm và những vũng nước đọng trên đường, nên người dân phải tạm thời lấy cống thoát nước chặn không cho xe ô tô đi qua”, bà Trần Thị N phản ánh.

Dư luận bức xúc vì dự án thi công dang dỡ, thậm chí đã “đắp chiếu” nhiều tháng nay, chưa thể hẹn ngày thi công trở lại. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, việc đi lại của người dân trong vùng và nhiều hệ lụy khác.

Nhiều tháng nay, các hộ dân sống ven đường Cao Thắng phải căng vải bạt che chắn, phòng ngừa ô nhiễm bụi
Nhiều tháng nay, các hộ dân sống ven đường Cao Thắng phải căng vải bạt che chắn, phòng ngừa ô nhiễm bụi

Tại buổi làm việc với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Nguyễn Minh Sáng cho biết, thi công dự án đường Cao Thắng có 55 hộ dân bị ảnh hưởng. Chủ trương của thị xã Hồng Lĩnh là vận động người dân hiến 100% đất ở, đất vườn và hỗ trợ bồi thường 50% tài sản trên đất.

“Toàn tuyến hiện còn 8 hộ dân (giáp đường 3/2) chưa nhất trí chủ trương hiến đất, 2 hộ dân đã đồng tình hiến đất, nhưng lại chưa thống nhất phương án bồi thường tài sản trên đất. Mặt bằng chưa sạch, nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Đó cũng là nguyên nhân mà các hộ hiến đất trước đó tự lấy cống thoát nước bỏ trên đường chặn không cho xe ô tô đi qua vì sợ bụi bẩn, tiếng ồn”, ông Nguyễn Minh Sáng thông tin.

Đâu là phương án khả thi?

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Thắng ở phường Bắc Hồng (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường 3/2) được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1672/ QĐ-UBND, ngày 28/7/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh. Công trình do Ban Quản lý bảo trì đường bộ thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 10,5 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách thị xã, đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được thực hiện trong 2 năm 2021-2022.

Một số hạng mục tại dự án đường Cao Thắng đã thi công, nhưng sau đó phải dừng lại vì vướng mặt bằng chưa giải tỏa
Một số hạng mục tại dự án đường Cao Thắng đã thi công, nhưng sau đó phải dừng lại vì vướng mặt bằng chưa giải tỏa

Tại Quyết định số 1672, mục tiêu của dự án nhằm tạo điều kiện cho người dân trong vùng đi lại thuận lợi, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III.

Quy mô đầu tư dự án gồm, xây dựng tuyến đường bê tông nhựa dài khoảng 360, nền đường rộng 9,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa 7,5m, vỉa hè 2 bên đường là 2m. Hệ thống mương thoát nước hai bên đường bằng bê tông cốt thép, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, biển báo an toàn giao thông và các công trình trên tuyến thiết kế đồng bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Nguyễn Minh Sáng, dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Thắng được khởi công xây dựng từ ngày 13/11/2022, tiến độ đến ngày 13/5/2023. Tuy nhiên đến nay, dự án gần như vẫn “án binh, bất động”, các hạng mục chưa thể triển khai thi công đồng bộ theo đúng kế hoạch đề ra.

“Chúng tôi đang tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Nếu không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thì có thể nhà thầu sẽ phải thi công theo hiện trạng giải phóng mặt bằng”, ông Nguyễn Minh Sáng chia sẻ.

Những đoạn thấp trũng của dự án đường Cao Thắng nước đọng lại thành những vũng sâu, rất khó tiêu thoát
Những đoạn thấp trũng của dự án đường Cao Thắng nước đọng lại thành những vũng sâu, rất khó tiêu thoát

Qua tìm hiểu được biết, ngày 29/7/2023 UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành văn bản số 1325/ UBND- QLĐT về việc đôn đốc, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Cao Thắng.

Theo đó,  để công trình thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2023,  tại văn bản nêu trên, UBND thị xã Hồng Lĩnh yêu cầu phường Bắc Hồng triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Riêng đối với 8 hộ gia đình chưa nhất trí chủ trương hiến đất cần tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 97/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

Người dân tự tiện đưa các đốt cống thoát nước bỏ lên đường để chặn xe ô tô sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào lúc đêm tối
Người dân tự tiện đưa các đốt cống thoát nước bỏ lên đường để chặn xe ô tô sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào lúc đêm tối

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc cho biết, qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trước đó, người dân cơ bản đồng thuận hiến đất và nhận hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường tài sản trên đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 8 hộ chưa đồng ý phương án bồi thường, gây nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

“Để tạo công bằng trong Nhân dân, phường Bắc Hồng và các bên liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận thực hiện chủ trương của thị xã trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nếu trường hợp bất khả kháng, các hộ vẫn không chấp hành, thì sau này giải phóng mặt bằng đến đâu sẽ làm đường đến đó. Ví dụ, đường thiết kế rộng 9,5m thì chỉ làm khoảng 6 - 7m ở những đoạn còn vướng mặt bằng”, ông Tôn Quang Ngọc thông tin.

Tại dự án đường Cao Thắng vẫn còn 8 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường. Điều này  gây nhiều khó khăn, trở ngại trong thi công và đặc biệt là công trình sẽ không đồng bộ nếu không có phương án giải tỏa mặt bằng phù hợp
Tại dự án đường Cao Thắng vẫn còn 8 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường. Điều này  gây nhiều khó khăn, trở ngại trong thi công và đặc biệt là công trình sẽ không đồng bộ nếu không có phương án giải tỏa mặt bằng phù hợp

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Thắng ở phường Bắc Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Vậy nhưng, thực tế hiện nay dự án thi công bị gián đoạn, thậm chí đã “đắp chiếu” dài ngày vì vướng mặt bằng chưa thể giải tỏa. Dự án đường Cao Thắng bao giờ được thi công đồng bộ, đúng kế hoạch đề ra? đó vẫn là câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ.