Hà Tĩnh: Du lịch biển hút khách dịp lễ Quốc khánh 2/9

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay thời tiết ở tỉnh Hà Tĩnh khá thuận lợi, các bãi biển thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng.

Ngày cao điểm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên đón khoảng 6.000 lượt khách đến tắm biển, nghĩ dưỡng
Ngày cao điểm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên đón khoảng 6.000 lượt khách đến tắm biển, nghĩ dưỡng

Biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên trải dài hình cánh cung, cát trắng mịn, nước trong xanh. Điều kiện giao thông khá thuận lợi, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, nơi đây đã thu hút rất đông người dân, du khách thập phương đến tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng.

“Tại khu du lịch biển Thiên Cầm, bên cạnh tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon, chúng tôi còn được tham gia các dịch vụ Beach club, cưỡi mô tô nước rất thú vị. Kỳ nghỉ lễ đã để lại nhiều ấn tượng khi chúng tôi lựa chọn về với biển Thiên Cầm” - chị Trần Thị Lài ở TP Nam Định chia sẻ.

Biển Thiên Cầm nước trong xanh, các dịch vụ du lịch ngày càng phát triển tạo điểm đến hấp dẫn, lý thú cho du khách thập phương.
Biển Thiên Cầm nước trong xanh, các dịch vụ du lịch ngày càng phát triển tạo điểm đến hấp dẫn, lý thú cho du khách thập phương.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, riêng ngày 1/9 có khoảng 6.000 lượt khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng và lưu trú. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến 4 ngày nghỉ lễ sẽ có hơn 20.000 lượt khách đến với biển Thiên Cầm.

Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm Hoàng Xuân Hướng cho biết, năm nay hệ thống nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú đều được đầu tư nâng cấp. Qua nắm bắt, hiện tại 26 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 1.100 phòng cơ bản không còn phòng trống. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường… được tăng cường, tạo tâm lý yên tâm cho du khách.

Bình minh trên biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh
Bình minh trên biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh

Hà Tĩnh có 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang, với nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ như: Biển Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm, Thạch Hải, Kỳ Xuân, Đèo Con… Gần đây, tại hầu hết các bãi biển đều được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, sản phẩm du lịch ngày càng độc đáo, hấp dẫn, phục vụ tốt hơn cho du khách thập phương.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng tăng cao, mở ra nhiều triển vọng cho du lịch biển Hà Tĩnh.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng tăng cao, mở ra nhiều triển vọng cho du lịch biển Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết, qua theo dõi, nắm tình hình dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, số lượng du khách ngoại tỉnh đến các bãi biển khá đông. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều triển vọng cho du lịch biển Hà Tĩnh.  

“Ngành VHTT&DL tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn, các hoạt động vui chơi, giải trí... thu hút du khách về du lịch biển Hà Tĩnh” - ông Lê Trần Sáng thông tin.