Hà Tĩnh: Mưa lũ khiến nhiều công trình hạ tầng sạt lở, nhà dân tốc mái

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong những ngày qua, tại Hà Tĩnh có mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều công trình hạ tầng sạt lở, nhiều nhà dân bị tốc mái. Trước tình hình đó, chính quyền các cấp, các lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại các công trình hạ tầng ở huyện miền núi Vũ Quang
Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại các công trình hạ tầng ở huyện miền núi Vũ Quang

Ngày 13/11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến tại các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hương Sơn, Kỳ Anh…giao động từ 145 - 254mm, gây ngập lụt cục bộ và chia cắt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch. Ngoài ra, tại vùng ven biển huyện Lộc Hà còn xảy ra lốc xoáy, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của người dân.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc bị nước lũ ngập sâu, gây ách tắc giao thông.
Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc bị nước lũ ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại km82+300 (thuộc địa bàn xã Sơn Kim1, huyện Hương Sơn), ước tính có khoảng 200m3 đất đá đổ sập xuống Quốc lộ 8A, khiến giao thông bị chia cắt nhiều giờ. Ngoài ra, nhiều công trình trường học, đường giao thông, kênh mương thủy lợi tại các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà bị sạt lở, hư hỏng.

Nhiều vị trí dọc bờ sông Ngàn Trươi đoạn qua xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều vị trí dọc bờ sông Ngàn Trươi đoạn qua xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng.
Hệ thống tường rào xây kiên cố bị mưa lũ gây đổ sập hoàn toàn.
Hệ thống tường rào xây kiên cố bị mưa lũ gây đổ sập hoàn toàn.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến 17 ngôi nhà ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà bị ảnh hưởng, trong đó có 7 hộ bị tốc mái nặng. Cũng tại huyện Lộc Hà, nhiều diện tích khoai lang, rau màu bị ngập, hư hỏng.

Hạ tầng giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ.
Hạ tầng giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ.
Nhiều nhà dân ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà bị tốc mái nặng.
Nhiều nhà dân ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà bị tốc mái nặng.
Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân gia cố, lợp lại mái nhà sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.
Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân gia cố, lợp lại mái nhà sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Trong mưa lũ, chính quyền các cấp, các lực lượng quân đội, công an và người dân tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó chú trọng đảm bảo an toàn phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất, tập trung gia cố, lợp lại mái nhà để người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt. Tiếp tục vận hành, điều tiết xả tràn các công trình hồ đập, đảm bảo an toàn, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.