Hà Tĩnh: Sẵn sàng mùa du lịch biển

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Tĩnh được thiên nhiên đặc ân ban tặng nhiều bãi biển đẹp, nước trong xanh, cát trắng mịn màng. Bước vào mùa nắng nóng năm nay, các địa phương, đơn vị đã sẵn sàng đón đầu mùa du lịch biển.

Biển Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách thập phương đến tắm biển, nghĩ dưỡng vào mùa nắng nóng
Biển Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách thập phương đến tắm biển, nghĩ dưỡng vào mùa nắng nóng

Hà Tĩnh có 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang, với nhiều bãi tắm đẹp như: biển Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm, Thạch Hải, Kỳ Xuân, Đèo Con…Gần đây, tại hầu hết các bãi biển đều được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ du lịch khá đồng bộ, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, du khách đến tắm biển, nghĩ dưỡng.

Bãi biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh lưu giữ nét hoang sơ, sóng  biển rì rào vỗ vào vách đá 
Bãi biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh lưu giữ nét hoang sơ, sóng  biển rì rào vỗ vào vách đá 

Đón đầu mùa du lịch biển năm nay, chị Nguyễn Thị Hạnh- Chủ nhà hàng Tám Hạnh ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên đã tập trung sửa sang, nâng cấp hàng quán, chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon phục vụ du khách.

“Những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, trời nắng nóng số lượng khách đến tắm biển, ăn uống đã bắt đầu tăng lên. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách dịp khai trương du lịch biển vào ngày 16/4, kỳ nghĩ lễ dài ngày 30/4 và mùa hè sắp tới”, chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở Khu du lịch Thiên Cầm chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon phục vụ du khách
Chị Nguyễn Thị Hạnh ở Khu du lịch Thiên Cầm chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon phục vụ du khách

Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông kết nối các bãi biển đẹp. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch biển chủ yếu vẫn theo mùa vụ (mùa Hè), các mùa còn lại bãi biển đều vắng khách, hoạt động kinh doanh không mấy thuận lợi.

Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm Hoàng Xuân Hướng cho biết, năm 2022 biển Thiên Cầm đón khoảng 450.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng.

“Mùa du lịch biển năm nay, cùng với chuẩn bị chu đáo cho lễ khai trương, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn, nhà nghỉ… đơn vị chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, mở thêm các điểm check- in, dịch vụ xe điện phục vụ du khách”, ông Hoàng Xuân Hướng chia sẻ.

Nhiều khách sạn dọc bãi biển ở Hà Tĩnh sắp khánh thành, phục vụ du khách dịp mùa hè sắp tới
Nhiều khách sạn dọc bãi biển ở Hà Tĩnh sắp khánh thành, phục vụ du khách dịp mùa hè sắp tới

Mùa hè, du lịch biển thường diễn ra sôi động. Bởi thời tiết nắng nóng, người dân, du khách thường lựa chọn tắm biển, giải nhiệt và thưởng thức các món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon. Hoạt đông tour tuyến du lịch cũng được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức, trong đó du lịch biển vẫn là sự lựa chọn của nhiều người.

Với nhiều bãi tắm đẹp, nước trong xanh, du lịch biển Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công dịp mùa hè sắp tới
Với nhiều bãi tắm đẹp, nước trong xanh, du lịch biển Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công dịp mùa hè sắp tới

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, qua theo dõi, nắm tình hình thì quý I/2023 hoạt động du lịch ở Hà Tĩnh khá khởi sắc, mở ra nhiều triển vọng, tín hiệu tích cực cho du lịch biển dịp mùa hè sắp tới:

“Cùng với chuẩn bị chu đáo cho khai trương du lịch biển, ngành văn hóa đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch biển, chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, cứu hộ, cứu nạn, các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo điểm đến hấp dẫn, lý thú cho du khách” ông Lê Trần Sáng thông tin.