Hạ viện Mỹ chặn đề xuất điều chỉnh gói cứu trợ Covid-19 của ông Trump

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lập pháp Mỹ từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về tăng tiền cứu trợ trong gói kích thích mới trị giá 900 tỷ USD.

Ngày 24/12, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện Mỹ bất đồng về phương án điều chỉnh gói cứu trợ Covid-19 và dự thảo ngân sách chính phủ có tổng trị giá 2.300 tỷ USD, bất chấp nguy cơ Chính phủ Mỹ sẽ bị đóng cửa vào tuần tới.
 Hạ viện Mỹ chặn yêu cầu tăng tiền cứu trợ Covid-19 của ông Trump
Gói chi tiêu gồm dự luật nhiều mục trị giá 1.4000 tỷ USD dựa trên thỏa thuận chi tiêu năm 2019 và dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu thay đổi một số điều khoản.
Các nghị sỹ phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ muốn tăng mức thanh toán trực tiếp cho người dân trong dự thảo từ mức 600 USD lên 2.000 USD/người như một phần trong dự thảo cứu trợ kinh tế ban đầu theo yêu cầu của Tổng thống Trump.
Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ đề xuất của ông Trump khi nói rằng gói viện trợ Covid-19 trị giá 892 tỷ USD không đủ để đối phó với đại dịch Covid-19 vốn đã khiến 320.000 người Mỹ tử vong.
Tuy nhiên, phe Cộng hòa đã tìm cách ngăn cản yêu cầu này. Các nghi sỹ đảng Cộng hòa muốn thay đổi khoản viện trợ nước ngoài trong dự luật chi tiêu, nhằm giải quyết những khiếu nại khác của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, điều này lại bị các nghĩ sỹ phe Dân chủ bác bỏ.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Quốc hội sẽ bỏ phiếu về việc tăng ngân sách cho gói các biện pháp kích thích kinh tế vào ngày 28/12.
Trước đó, Quốc hội Mỹ hôm 21/12 đã phê chuẩn dự luật về gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 892 tỷ USD nhằm khắc phục ảnh hưởng kinh tế của đại dịch Covid-19. Theo đó, gói cứu trợ bao gồm khoản thanh toán một lần trị giá 600 USD cho các cá nhân để giúp họ đối phó với tình hình khó khăn do đại dịch.
Gói cứu trợ này đi kèm với khoản ngân sách 1.400 tỷ USD để duy trì hoạt động của Chính phủ liên bang trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021.
Tổng thống Trump ngày 22/12 cho biết ông có thể phủ quyết dự luật chi tiêu khổng lồ nếu các khoản thanh toán trực tiếp không được tăng lên 2.000 USD. Ông Trump cũng yêu cầu loại bỏ một loạt dự án chi tiêu khác, bao gồm cả những khoản viện trợ nước ngoài./.