Hamas bất ngờ tiết lộ điều kiện ngừng bắn vĩnh viễn với Israel

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Hamas kêu gọi trao đổi tù nhân và rút lực lượng Israel khỏi Gaza như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas nêu điều kiện ngừng bắn vĩnh viễn với Israel. Ảnh: RT
Hamas nêu điều kiện ngừng bắn vĩnh viễn với Israel. Ảnh: RT

Theo Reuters, ngày 15/3, lực lượng Hamas thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã đề xuất Qatar và Ai Cập làm trung gian hòa giải, cho "tầm nhìn" về việc trao đổi tù nhân với Israel.

Thông báo của Hamas nêu rõ: “Chúng tôi thực hiện động thái này như một phần của các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn hành động gây hấn chống lại người dân của ở Gaza, cung cấp cứu trợ và hỗ trợ cho họ, đồng thời tạo điều kiện cho những người phải di dời (do xung đột) trở về".

Reuters sau đó đã tiết lộ chi tiết về đề xuất ngừng bắn của Hamas, theo đó họ đưa ra một lộ trình gồm hai giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, Hamas cho biết họ sẵn sàng thả phụ nữ Israel, bao gồm cả nữ quân nhân, trẻ em, người già và con tin ốm yếu, để đổi lấy việc Israel trả tự do cho khoảng 700-1.000 tù nhân Palestine, trong đó có khoảng 100 người đang thụ án chung thân.

Theo đề xuất này, thời hạn cho việc Israel rút quân khỏi Gaza nên được thống nhất sau khi kết thúc giai đoạn đầu tiên.

Hamas tiết lộ họ cũng sẽ sẵn sàng đàm phán về thời điểm ngừng bắn vĩnh viễn sau đợt trao đổi tù nhân đầu tiên.

Theo Reuters, Hamas muốn tất cả những người bị giam giữ từ cả hai phía sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch.

Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hạ thấp hy vọng về một lệnh ngừng bắn khi tuyên bố rằng Hamas tiếp tục đưa ra "những yêu cầu phi thực tế".

Thủ tướng Netanyahu hôm 14/3 nhấn mạnh rằng Israel sẽ hoàn thành sứ mệnh "tiêu diệt" Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.  Ảnh: Getty
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.  Ảnh: Getty

Cũng trong ngày 15/3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, nơi đã trở thành nơi ẩn náu cuối cùng của hơn một triệu người Palestine phải di tản.

Các đồng minh của Israel và cộng đồng quốc tế trước đó kêu gọi Thủ tướng Netanyahu không tấn công Rafah vì lo ngại gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường. Tuy nhiên, Israel nói rằng đây là một trong những thành trì cuối cùng của Hamas, đồng thời cam kết người dân sẽ được sơ tán.

“Lực lượng Phòng vệ Israel đã chuẩn bị cho chiến dịch và sơ tán dân chúng” - tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể của chiến dịch.

Bên cạnh đó, tuyên bố ngày 15/3 cũng bác đề xuất của Hamas về việc thả con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel cùng một lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel cho rằng đề xuất này “vẫn vô lý”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu thông báo thêm rằng Israel sẽ cử một phái đoàn tới Qatar để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn sau khi “nội các an ninh thảo luận về quan điểm của Israel”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington cần xem xét một kế hoạch rõ ràng và khả thi từ Israel dành cho Rafah, bao gồm cả việc sơ tán dân thường.

Trong tuần này, các nhà đàm phán đã thất bại trong nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn kịp thời cho tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Ít nhất 1.100 người đã thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin khi Hamas thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7/10/2023. Nhiều người trong số những người bị bắt đã được  lực lượng Hamas thả trong thời gian ngừng bắn tạm thời kéo dài một tuần vào tháng 11, nhưng Hamas được cho là vẫn đang giam giữ khoảng 130 người.

Thông báo mới nhất từ cơ quan y tế Gaza cho biết, ít nhất 31.341 người Palestine đã thiệt mạng và 73.134 người khác bị thương trong các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel tại Gaza trong nửa năm qua.