Hàng chục người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom liên tiếp ở Pakistan

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 50 người chết và nhiều người khác bị thương trong các vụ đánh bom ở hai tỉnh khác nhau của Pakistan trong ngày 29/9.

Hơn 50 người chết trong 2 vụ đánh bom tại Pakistan trong ngày 29/9. Ảnh: itv
Hơn 50 người chết trong 2 vụ đánh bom tại Pakistan trong ngày 29/9. Ảnh: itv

Theo hãng tin Aljazeera, tại tỉnh Balochistan, một quả bom đã phát nổ ngày 29/9 gần một nhà thờ Hồi giáo ở TP Mastung, nơi người dân đang dự lễ kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad.

Theo hình ảnh từ đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, rất đông người dân, trong đó có nhiều trẻ em, đứng gần nhà thờ Hồi giáo trước khi vụ nổ xảy ra.

Javed Lehri, quan chức cảnh sát Mastung cho biết hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công liều chết này.

Theo Saeed Mirwani - giám đốc điều hành của Bệnh viện Shaheed Nawab Ghous Bakhsh Raisani ở TP Mastung, vụ tấn công khiến 52 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 29/9, ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương sau khi 2 kẻ tấn công ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cố gắng đột nhập vào đồn cảnh sát ở TP Hangu, theo Fazal Akbar, một quan chức địa phương.

Cảnh sát đã nổ súng vào những kẻ tấn công và chúng bỏ chạy về phía một nhà thờ Hồi giáo gần đó.

Ông Fazal Akbar cho biết: “Chúng tôi đã nổ súng tiêu diệt một trong hai kẻ tấn công, nhưng tên thứ hai đã vào được nhà thờ Hồi giáo. May mắn là phần lớn những người trong nhà thờ đã trốn thoát được nhờ vụ nổ đầu tiên, đó là lý do khiến số thương vong ít hơn”.

Tương tự như vụ tấn công ở TP Mastung, không ai nhận trách nhiệm về vụ đánh bom thứ hai.

Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một tổ chức bị coi là ngoài vòng pháp luật tại Pakistan, hôm 29/9 lên án cả hai vụ tấn công nói trên và gọi thiệt hại về nhân mạng là “bi thảm”.

Hai vụ tấn công trong ngày 29/9 xảy ra giữa lúc quốc gia Nam Á phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các giới chức an ninh và dân thường.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Pakistan (PIPS), hơn 300 vụ tấn công đã được thực hiện ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa trong năm nay.

Chính phủ Pakistan đã nhiều lần hối thúc chính phủ nước láng giềng Afghanistan, hiện do Taliban lãnh đạo, giúp ngăn chặn làn sóng bạo lực đang gia tăng.

Bên cạnh nỗi lo về các cuộc tấn công bạo lực, đất nước 241 triệu dân này đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn kinh tế và bất ổn chính trị trong năm qua. Pakistan dự kiến sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1/2024.