Hàng rong lấn chiếm đường Hồ Tùng Mậu

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua nghĩa trang Mai Dịch không khỏi bức xúc trước tình trạng hàng chục chiếc xe đạp, xe máy, ô tô... dựng ra giữa lòng đường bày bán các loại hoa quả, chăn ga, gối.

Theo nhiều người dân sống xung quanh khu vực, cứ vào hai ngày cuối tuần, bắt đầu từ khoảng 17 giờ chiều là những chiếc xe bán hàng rong rồng rắn nối đuôi nhau "tấn công" lòng đường Hồ Tùng Mậu (ảnh). Tại khu vực phản ánh, đường Hồ Tùng Mậu đang bị thu hẹp để thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, nay lại bị những người bán hàng rong lấn chiếm, làm các phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn, đặc biệt ở các khung giờ cao điểm. Mặc cho mật độ phương tiện tham gia giao thông ùn ứ những người bán hàng rong vẫn thản nhiên dựng xe ra giữa lòng đường vẫy khách mua hàng.
Tình trạng trên diễn ra thường xuyên và kéo dài song chẳng thấy lực lượng chức năng xử lý. Để tuyến đường Hồ Tùng Mậu được thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đề nghị chính quyền quận Nam Từ Liêm sớm có biện pháp kiên quyết dẹp bỏ các hàng rong xe thồ đã xuất hiện từ lâu tại khu vực này.