Hàng trăm sinh viên ở Cần Thơ ôm nợ do “dính bẫy” mua hàng trả góp

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã có thông báo gửi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để báo cho các sinh viên bị một người lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp, liên hệ ngay với Công an để cung cấp thông tin tài liệu liên quan…

Theo thông báo, ngày 1/6/2022, phương tiện truyền thông báo chí đưa tin phản ánh về vụ việc: Có hàng trăm sinh viên học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng do bị đối tượng Trương Quang Anh Đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động, laptop với thủ tục đơn giản chỉ cần chứng minh thư để làm hồ sơ mua hàng trả góp chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại trên địa bàn TP Cần Thơ, vì vậy các sinh viên bị mắc lừa.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Trương Quang Anh Đức đã dụ dỗ hơn 300 sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng, hiện Đức đã bỏ trốn. Các sinh viên không có khả năng chi trả, liên tục bị công ty cho vay gọi điện, nhắn tin đe dọa để đòi nợ. 

“Nay Công an quận Ninh Kiều thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông báo sinh viên của trường bị Đức lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp liên hệ ngay với Công an quận Ninh Kiều để cung cấp thông tin tài liệu liên quan” - Công an quận Ninh Kiều thông báo.

Một phần thông báo của Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Một phần thông báo của Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trước đó, trong đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, nhóm sinh viên cho biết, giai đoạn từ năm 2020 đến nay, ông Trương Quang Anh Đức lần lượt tìm đến từng người trong nhóm và giới thiệu công việc là chạy doanh số cho cửa hàng... yêu cầu các sinh viên giả làm khách hàng đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng để họ bù vào cho đủ doanh số…

Khi hồ sơ hoàn tất, các sinh viên chỉ việc đến cửa hàng và ký tên vào hợp đồng vay hộ mua trả góp, sau đó đem hợp đồng ra cho ông Đức để báo cáo và không cần lấy bất kỳ sản phẩm nào.

“Khi chúng tôi cùng ông Đức đến cửa hàng làm thủ tục như đã hẹn, một số người trong chúng tôi còn bị lừa ký vào tờ giấy trắng không có nội dung. Một số hồ sơ chỉ cần chụp chứng minh nhân dân mà không cần ký tên là đã hoàn tất hồ sơ. Một số bạn sinh viên trong chúng tôi còn không được biết mình đã đứng tên vay trả góp số tiền là bao nhiêu. Khi chúng tôi đến cửa hàng để ký biên nhận nhận sản phẩm thì trong hộp sản phẩm là hộp rỗng, không có sản phẩm…

Đến tháng 4/2022, chúng tôi mới phát hiện toàn bộ hành vi, thủ đoạn trên của ông Đức đều nhằm mục đích lừa chúng tôi giả làm khách hàng để ký tên vào hợp đồng vay tiền mua sản phẩm trả góp cho ông Đức tại các cửa hàng. Hiện tại, ông Đức đã mất khả năng thanh toán cho các tổ chức cho vay nên buộc chúng tôi phải thanh toán khoản nợ này.

Hiện tại, ông Đức đang lẩn trốn và chặn mọi liên lạc với chúng tôi và chúng tôi đang phải trả góp hàng tháng cho các tổ chức cho vay. Nhưng bản chất người vay nợ là ông Đức, chúng tôi chỉ bị lừa ký tên vay hộ mua hàng trả góp. Hằng ngày, chúng tôi nhận được hàng loạt tin nhắn đe dọa, chửi bới buộc chúng tôi phải thanh toán nợ làm chúng tôi rất hoang mang, lo sợ, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của chúng tôi...” – nhóm sinh viên trình bày.