Hào hứng Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên mở rộng lần thứ XXVI - năm 2018

Giang Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/8, Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên mở rộng lần thứ XXVI - 2018 khai mạc tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Tham dự có đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT-DL, các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Tham gia giải có gần 200 vận động viên (VĐV), trong đó có 5 đội tuyển nam, nữ đến từ các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và chủ nhà Phú Yên; VĐV của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đặc biệt là sự góp mặt của các VĐV là nhà báo đến từ Báo Bình Định, Báo Khánh Hòa, Báo Gia Lai, Báo Lâm Đồng, Báo Đồng Nai, Báo Hải Dương, Báo Kinh tế và Đô Thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Thanh Niên, Văn phòng TTXVN tại Phú Yên và Báo Phú Yên.

 Tổng Biên tập Báo Phú Yên Phạm Thanh Phong, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc. Ảnh: Báo Phú Yên Online

Tại giải năm nay, nội dung thi và lộ trình thi đấu vẫn được giữ nguyên như Giải Việt dã Báo Phú Yên các lần trước. Cụ thể, hệ đội tuyển tỉnh 10km (nam), 5km (nữ); hệ nâng cao trong tỉnh theo cự ly hệ trẻ quốc gia 7km (nam), 4km (nữ); hệ phong trào lứa tuổi 14-16, 4km dành cho VĐV nam và 2km dành cho VĐV nữ. Ở nội dung báo chí các tỉnh, có 51 VĐV tranh tài ở nội dung 2km.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phạm Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Trưởng Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên (mở rộng) lần thứ XXVI, nêu rõ: Từ khi hình thành đến nay, Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh, sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả theo tinh thần xã hội hóa của các đơn vị doanh nghiệp, sự chia sẻ chí nghĩa, chí tình của các đồng nghiệp là những yếu tố có tính quyết định đem lại sự thành công của giải.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng tặng hoa động viên các vận động viên.

Ngay sau lễ khai mạc, 300 thanh niên chạy hưởng ứng giải và 26 VĐV nam hệ đội tuyển cự ly 10km xuất phát. Kết quả cự ly 10km nam hệ đội tuyển, về đích đầu tiên là VĐV Nguyễn Anh Việt đến từ Phú Yên, về nhì là VĐV Nguyễn Thành Trung của Bình Định là. Ở nội dung đồng đội, đoàn Khánh Hòa giành vị trí thứ nhất, vị trí thứ 2 là đoàn Bình Định, đoàn Phú Yên xếp vị trí thứ 3.

Tiếp sau cự ly 10km, 53 VĐV là các nhà báo bước vào vạch xuất phát. Ở cự ly này, các VĐV xuất phát từ Quảng trường 1 Tháng 4 - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Hùng Vương - Nguyễn Huệ - Lê Trung Kiên - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn và về đích tại nơi xuất phát.

Ở nội dung dành cho các nhà báo nội dung nam, VĐV Lê Đình Phước (Báo Đắk Nông) về nhất, Trần Quang Khải (Đài PT&TH Phú Yên) về nhì và Đinh Quang Vũ (Báo Đăk Nông) đạt hạng ba. 

 Các nhà báo xuất phát ở nội dung phong trào 2km.

Ở nội dung dành cho các nhà báo nữ, VĐV Nguyễn Hồng Thắm (Báo Lâm Đồng) về nhất nội dung nữ; Giải nhì thuộc về Nguyễn Hoàng Yên (Báo Lâm Đồng); xếp thứ 3 là Trần Thị Trương Linh (Báo Phú Yên). Ở nội dung đồng đội, xếp thứ nhất là Báo Lâm Đồng, thứ nhì thuộc về Báo Phú Yên.

Ở nội dung 2km nam phong trào, các VĐV đạt 3 vị trí dẫn đầu gồm: Lê Tĩnh (thứ nhất), Huỳnh Khánh Duy (thứ 2) và Nguyễn Thanh Tú (Sông Hinh). Báo Kinh tế&Đô thị có VĐV Nguyễn Xuân Hải giành được giải Khuyến khích ở nội dung 2km.

Ở nội dung 2 km nữ phong trào lứa tuổi 14 -16, VĐV Lê Thị Tuyết (TP Tuy Hòa) về thứ nhất, 2 VĐV Tây Hòa về thứ 2 và thứ 3: Nguyễn Thị Hồng Yến và Nguyễn Kim Huệ. Ở nội dung đồng đội, đoàn Tây Hòa xếp thứ nhất, Tuy An xếp thứ nhì và Đông Hòa xếp thứ 3.

 Trao giải cho các nhà báo nữ 

Ở nội dung nữ 5km nâng cao các tỉnh, VĐV Nguyễn Thị Thúy Vân (Phú Yên) về thứ nhất, về nhì và thứ 3 là hai VĐV của Khánh Hòa Trương Thị Lê Thúy và Nguyễn Lê Như Quỳnh. Ở nội dung đồng đội, đoàn Khánh Hòa giành vị trí thứ 1, vị trí thứ 2 là đoàn Bình Định và đoàn Phú Yên xếp vị trí thứ 3.

Năm nay, có 26 VĐV nữ hệ đội tuyển đến từ 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai và Quảng Ngãi tham gia cự ly 5km. Các VĐV chinh phục đường đua từ Quảng trường 1 Tháng 4 - Lê Duẩn - Trần Phú - Hùng Vương - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn và về đích tại nơi xuất phát. Kết quả, nội dung nam 4km phong trào lứa tuổi 14-16, VĐV Nguyễn Ngọc An (Đông Hòa) về nhất, VĐV Phạm Văn Sung (Đông Hòa) về nhì và VĐV Nguyễn Như Ý (Tây Hòa) về thứ ba.

 Vận động viên Nguyễn Xuân Hải - Báo Kinh tế&Đô thị giành giải Khuyến Khích ở cự ly 2km.

Ở nội dung đồng đội nam lứa tuổi 14-16, đoàn Đông Hòa xếp thứ nhất, đoàn Tuy An xếp thứ nhì và TP Tuy Hòa xếp thứ ba. Kết quả, nội dung nữ 4km nâng cao trong tỉnh, VĐV Lương Thị Mỹ Quàng (TP Tuy Hòa) về nhất, VĐV Phạm Thị Hoàng Yên (Đồng Xuân) về nhì và VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hoa (TP Tuy Hòa) về thứ ba. Ở nội dung đồng đội nữ, đoàn TP Tuy Hòa xếp thứ nhất và đoàn Sơn Hòa xếp thứ nhì.

 

Chung cuộc, giải toàn đoàn tuyển các tỉnh, đoàn Khánh Hòa xếp thứ nhất, đoàn Bình Định xếp thứ nhì và đoàn Phú Yên xếp thứ ba. Hệ nâng cao trong tỉnh, nhất toàn đoàn thuộc về TP Tuy Hòa. Ở hệ phong trào lứa tuổi 14-16, nhất toàn đoàn thuộc về Đông Hòa, xếp thứ 2 là Tuy An.