Hiệp hội Sắn đề xuất giảm thêm 5% thuế VAT cho doanh nghiệp

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo của Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT và Hiệp hội Sắn Việt Nam, năm 2019, xuất khẩu sắn đang tiếp tục gặp khó. Nguyên nhân do Trung Quốc - thị trường tiêu thụ sắn lớn nhất của Việt Nam có sự điều chỉnh về quy định nhãn mác bao bì đối với sản phẩm tinh bột sắn.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, ngay từ cuối năm 2018, Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra, có sự điều chỉnh chính sách và đã áp dụng nghiêm ngặt các quy định về nhãn mác bao bì, thông tin sản phẩm tinh bột sắn Việt Nam nhập khẩu qua các cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, hiện hầu hết các nhà máy đều không đầu tư vùng nguyên liệu mà chủ yếu thu mua từ nông dân, dẫn đến tình trạng cạnh tranh quyết liệt trong thu mua nguyên liệu, ảnh hưởng trực tiếp tới người trồng sắn cũng như đẩy chi phí lên cao, tác động đến yếu tố cạnh tranh quốc gia trong khu vực.
Việc đầu vào quy hoạch không đồng bộ, tăng số lượng nhà máy cũng như công suất sản xuất quá nhanh làm phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu, cộng với việc đầu ra hơn 90% phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, trong khi giao dịch tiểu ngạch chiếm lợi thế đã dẫn tới khó khăn khi Trung Quốc siết chặt giao dịch thương mại biên mậu.
Mới đây, Hiệp hội Sắn Việt Nam đã yêu cầu các nhà máy quy mô thủ công hộ gia đình phải thực hiện nghiêm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Riêng đối với thị trường Trung Quốc, Hiệp hội đã đề nghị thống nhất chung quy ước ghi thông tin sản phẩm trên bao bì để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa tại 2 đầu cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc. Hiệp hội cũng đề nghị Bộ NN&PTNT sớm xác nhận và có công hàm đề nghị Hải quan Trung Quốc cũng như Hải quan Nam Ninh chấp thuận cho các đơn vị còn lại được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời, đề nghị Bộ và các Sở địa phương phối hợp với hiệp hội để định hướng và quản lý quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu gắn với đầu tư mới các nhà máy chế biến nhằm tránh phát triển nóng, chồng chéo dẫn đến cạnh tranh.
"Vì ngành sản xuất sắn chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, sản xuất bằng vốn DN là chính, do đó, Hiệp hội kiến nghị giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% như mía đường. Đồng thời, đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương làm việc với Trung Quốc yêu cầu mọi sự thay đổi cần có thời hạn và thông báo qua kênh thông tin chính thống", Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam Nguyễn Văn Lạng cho biết.
Được biết, hiện Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với Bộ NN&PTNT trao đổi, làm việc với phía Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho các DN sản xuất, kinh doanh tinh bột sắn của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này một cách thuận lợi.