“Hiệp sĩ” bắt băng trộm và tiêu thụ xe gian

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi ập vào nhà trọ của băng trộm, các “hiệp sĩ” đã rất bất ngờ khi nhìn thấy 1 đối tượng từng bị các “hiệp sĩ” bắt giao công an phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 30/10 cũng về hành vi trộm cắp xe.

Ngày 12/12, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra, gồm: Nguyễn Chí Bảo (SN 1997, quê tỉnh Trà Vinh), Giáp Đình Hiệp (SN 1996) và Giáp Minh Tân (SN 1994, cả 2 cùng quê Tân Hiệp, Kiên Giang, tất cả cùng tạm trú ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).
 Nhiều chiếc xe bị trộm đang được làm mới để đem đi tiêu thụ.
Điều đáng lưu ý, trước đó vào chiều 30/10, đối tượng Tân đã từng bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt giữ rồi giao cho Công an phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử lý về hành vi tiêu thụ xe Exiter 150 của chị Trần Thị Bích Điệp (ngụ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bị mất trộm.
Theo thông tin ban đầu, chiều 11/12, anh Châu Tâm Nhân (SN 1997, quê Cà Mau, tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), dựng chiếc xe Exciter 150 màu xanh GP, biển số 69N1-345.35 trước cửa phòng trọ và bị mất trộm. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Tâm gọi điện cầu cứu các “hiệp sĩ”.
Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Dương Tài, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Hoàng Nam và Trần Đức Huy tổ chức truy tìm trên nhiều tuyến đường TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khoảng 19 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện 1 thanh niên đng điều khiển chiếc xe giống như xe anh Nhân mô tả, nhưng biển số đã bị thay.
Nhận định đối tượng đang đem “chiến lợi phẩm” về hang ổ cất giấu, nên các “hiệp sĩ” quyết định đeo bám theo đối tượng về tận ổ nhằm “hốt” cả mẻ. Đến 23 giờ 30 phút ngày 11/12, đối tượng chạy xe vào nhà số D16/26/4 tổ 16, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Khi đối tượng vừa vào nhà, lập tức các “hiệp sĩ” ập vào khống chế các đối tượng. Thời điểm này, trong căn nhà có rất nhiều chiếc xe đang được tháo rời phụ tùng. Điều khá bất ngờ, các “hiệp sĩ” đụng mặt Giáp Minh Tân – đối tượng bị bắt về hành vi tiêu thụ xe gian vào chiều 30/10, cũng đang ngồi trong căn nhà này và đang... tháo rời phụ tùng xe!
Khi nhận được tin báo của các “hiệp sĩ”, Công an xã Vĩnh Lộc B tới hiện trường kiểm tra, phát hiện trong nhà các đối tượng thuê mước có rất nhiều xe Exciter đang được tháo dàn áo bên ngoài ra và đang thay đổi biển số xe để đem đi tiêu thụ. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan công an, chỉ trong buổi chiều 11/12, chúng đã tiêu thụ được 1 chiếc xe SH và 1 chiếc xe hiệu Exciter150. Đối với chiếc xe của anh Nhân chúng dự định đem về thay 1 số phụ tùng, dán lại rồi đem bán.