“Hiệp sĩ” tóm kẻ dọa tung ảnh sex của người tình để tống tiền

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quen trên mạng xã hội, rồi vào nhà nghỉ ân ái. Sau đó người con gái phát hiện tình nhân có tiền án về tội “cướp tài sản” nên chủ động chia tay. Lúc này gã thanh niên lộ mặt tống tiền.

Ngày 25/4, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1992, quê Ninh Bình, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi tống tiền.
Khoảng tháng 10/2018, chị Đ.T. Hồng (SN 1997, quê huyện Cái Bè, Tiền Giang), quen Châu qua mạng zalo. Sau đó 2 người vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, Châu dùng ĐTDĐ quay và chụp lại những ảnh khỏa thân của chị Hồng.
 Đối tượng Nguyễn Văn Châu (ở trần) bị nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng Công an phường Phú Hòa bắt giữ.
Được một thời gian, chị Hồng phát hiện Châu có một tiền án về tội “cướp tài sản” nên chủ động chia tay. Lúc này Châu lộ mặt tống tiền, ngày 15/4, đối tượng yêu cầu chị Hồng phải đưa 6 triệu đồng, nếu không đưa tiền sẽ tung hình nóng lên mạng nên chị Hồng đưa Châu 6 triệu đồng.
Nhận thấy tống tiền khá dễ nên ngày 24/4, Châu tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị Hồng phải đưa… 100 triệu đồng! Do không có khả năng, chị Hồng năn nỉ giảm số tiền, Châu đồng ý 15 triệu. Ngay sau đó chị Hồng gọi điện cầu cứu nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.
Lúc 22h tối 24/4, sau nhiều lần thay đổi địa điểm nhận tiền, đối tượng Châu xuất hiện tại cây xăng Gò Đậu (phường phú Hoà, TP Thủ Dầu Một). Khi Châu vừa nhận 5 triệu đồng của chị Hồng và đút túi bỏ đi, lúc này các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Mai Trường Xuân Huy, Lê Chí Trung, Trực Nguyễn, Trần Tấn Lộc, Phạm Tấn Thanh và Nguyễn Anh Tuấn cùng Công an phường Phú Hòa xuất hiện bắt quả tang và đưa Châu về trụ sở. Tại công an, Châu khai có 1 tiền án và thừa nhận hành vi của mình.