Hình ảnh người dân các nước châu Á háo hức đón Tết Nguyên đán 2018

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân ở nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Campuchia... đang háo hức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2018.

Rộn ràng và háo hức, là tâm trạng của người dân tại nhiều nơi ở châu Á, đang chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất với ước mong một năm mới yên bình và hạnh phúc. 
Các thành phố lớn ở châu Á đã trang hoàng hệ thống đèn chiếu sáng. Ngoài mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón tết, người dân châu Á còn tìm đến các gian hàng viết thư pháp và chọn những câu đối đỏ treo trong nhà.
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về bầu không khí rộn ràng trong những ngày giáp Tết do hãng tin Reuters của Anh ghi lại:

 Người đàn ông chụp ảnh hàng cây được trang trí rực rỡ tại Công viên Địa Đàn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, những ngày giáp Tết Mậu Tuất.

 Các nghệ sĩ biểu diễn múa lân ở thị trấn Đài Nhi Trang, Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 10/2. Ảnh: Reuters
 Màn múa lân trước Tết Mậu Tuất 2018 ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/2. Ảnh: Reuters

 Một chiếc đèn lồng hình chú chó khổng lồ xuất hiện tại Dự Viên ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh : Reuters 

 Rất nhiều đèn lồng được treo ở Dự Viên, Thượng Hải, hôm 8/2. Ảnh: Reuters
 Người đàn ông bày bán đèn lồng và các vật dụng trang trí cho dịp Tết tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 13/2. Ảnh: Reuters
 Trong ảnh là màn múa Rồng ở thủ đô Phnom Pênh ngày 12/2
 Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Dự Viên ở thành phố Thượng Hải ngày 8/2.

 Không gian được trang hoàng rực rỡ tại khu vườn Yu Yuan nổi tiếng của Thượng Hải.
 Những chiếc đèn lồng được treo đầy trên cây ở Công viên Địa Đàn, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/2.
 Một du khách treo tờ giấy ghi điều ước lên chiếc đèn lồng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 8/2.
 Một khu chợ ngập tràn màu đỏ ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
 Các nghệ sĩ biểu diễn múa lân ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/2.