HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ mục tiêu của tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về mục tiêu tuyển Olympic Việt Nam ở buổi tập cuối cùng trước khi lên đường tham dự Asiad 19.

Trong thời gian chuẩn bị cho Asiad 19 vừa qua, ông có điều gì hài lòng và chưa hài lòng với toàn đội?

Thuận lợi là các cầu thủ triệu tập lần này đa số đều tập luyện với nhau nhiều lần. Thứ hai là các cầu thủ đang thi đấu ở ĐTQG hay vòng loại U23 châu Á nên có sự hoà nhập và thích nghi tốt hơn. Tuy nhiên, đội bóng nào cũng có khó khăn, trở ngại và tuyển Olympic Việt Nam cần thêm thời gian. Mục tiêu của tuyển Olympic Việt Nam vẫn là phục vụ cho ĐTQG, đây là một trong những bước để các cầu thủ được tham gia sân chơi này và hoàn thiện bản thân.

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trước ngày lên đường dự Asiad 19.
HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trước ngày lên đường dự Asiad 19.

Ông có đánh giá như thế nào về đối thủ của tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 19?

Tôi trao đổi với các cầu thủ khi gặp đối thủ cũng cần có sự tôn trọng. Tại vòng này không còn đội nào mạnh hơn, yếu hơn. Như đã biết, đội Mông Cổ vừa thua Campuchia nhưng không phải vì vậy mà Mông Cổ là đội yếu. Mỗi đội phải có thói quen tôn trọng đối thủ. Về lý thuyết, đối thủ có mạnh thế nào thì tuyển Olympic Việt Nam đều tôn trọng như nhau.

Tuyển Olympic Việt Nam có sử dụng 2 cầu thủ là Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy. Nhưng 2 cầu thủ này ít thời gian tập với đội, ông giải quyết những khó khăn này thế nào?

Hai trường hợp Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy rất đặc biệt, trong đó vị trí thủ môn yêu cầu nhất là kinh nghiệm dù chuyên môn là yếu tố quyết định. Đỗ Sỹ Huy là thủ môn đã có kinh nghiệm và Nhâm Mạnh Dũng có cả quá trình đá ĐTQG nên sự hoà nhập là không khó. Vấn đề ở đây là sắp xếp thế nào cho phù hợp trong đội hình.

Thực tế trong tập luyện, ông đưa ra triết lý kiểm soát bóng. Điều này có phải tương đồng với ĐTQG?

Toàn đội luôn đặt ra mục tiêu cố gắng làm sao cho tốt nhất. Mỗi cầu thủ phải nỗ lực và quyết tâm. Với đối thủ khó chơi, các cầu thủ phải nỗ lực, cố gắng và quyết tâm hơn mới thực hiện được yêu cầu ban huấn luyện đưa ra. Lối chơi của đội cũng tương đồng với lối chơi ở ĐTQG. Cho dù gặp đối thủ nào, chúng tôi vẫn phải chơi kiểm soát bóng, tuân thủ đấu pháp và triết lý như vậy. Tất nhiên trước đối thủ quá mạnh, chúng tôi không thể chơi áp đặt được, nhưng phải cố gắng làm tốt nhất có thể, để hoàn thiện mình, làm sao để các cầu thủ khi được lên ĐTQG thì HLV trưởng cũng không phải tốn thời gian chỉnh sửa nhiều.

Tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 19 có áp lực về thành tích so với kỳ Asiad 18?

Từ kỳ Asiad 18 tính đến nay đã hơn 4 năm và mọi thứ thay đổi. Mục tiêu và định hướng chiến lược của VFF đã đề ra rõ là phát triển cho cầu thủ trẻ và đây là sân chơi để các cầu thủ hoàn thiện mình. Thành tích thì ai cũng muốn, chính cá nhân tôi cũng muốn thành tích nhưng đó không phải là điều cốt lõi trong đợt tập trung này. Quan trọng là ta chơi như thế nào, thể hiện đấu pháp ra sao, cầu thủ tiến bộ thế nào và qua giải đấu này có đánh giá chung là bóng đá Việt Nam đang nằm ở đâu để thời gian tới, HLV trưởng ĐTQG có điều kiện chỉnh sửa, có thông tin cần thiết cho đội tuyển.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng tuyển Olympic Việt Nam lên đường dự Asiad 19 vào ngày 16/9.
HLV Hoàng Anh Tuấn cùng tuyển Olympic Việt Nam lên đường dự Asiad 19 vào ngày 16/9.

- Tuyển Olympic Việt Nam có đặt mục chung hay cho từng cá nhân tại Asiad 19?

Tôi không muốn đặt áp lực lên cầu thủ của mình. Tôi xác định họ phải làm những gì tốt nhất và hơn cả những gì đã có. Đương nhiên là yêu cầu như thế chắc chắn phải ẩn chứa mục tiêu cụ thể phía sau. Cũng phải khẳng định, đội hình có rất nhiều cầu thủ 18, 19 tuổi và đưa ra mục tiêu ấy sẽ có áp lực rất lớn vậy không nên đặt thêm áp lực cho cầu thủ của mình. Tôi hy vọng các cầu thủ cũng hiểu, dù tôi không đưa ra mục tiêu cụ thể cho đội bóng nhưng cầu thủ cũng hiểu tôi đang muốn cái gì.

- Trong danh sách được triệu tập cho Asiad 19, ông có đánh giá như thế nào về chất lượng đội hình?

Theo quy định, các đội được quyền đăng ký cầu thủ thuộc lứa U24 và có thêm 3 cầu thủ trên tuổi. Nếu được chọn theo ý mình thì tôi sẽ chọn các cầu thủ thuộc ĐTQG. Các cầu thủ trên 24 tuổi thì thậm chí Quế Ngọc Hải đá cũng được. Ai cũng mong muốn chọn cầu thủ tốt nhất. Nhưng trong thời điểm hiện tại, với mục tiêu cụ thể theo định hướng chiến lược về phát triển cầu thủ trẻ của VFF thì chúng ta phải chọn cầu thủ phù hợp. 

- Kế hoạch về nhân sự cho Asiad 19 sắp tới của đội là như thế nào khi mới chia tay hai cầu thủ chất lượng Công Phương và Huy Hoàng?

Hiện này còn hai cầu thủ đó là Nguyễn Công Phương và Đoàn Huy Hoàng của Viettel. Danh sách tôi đã chốt từ trước nhưng tôi muốn cá nhân Công Phương có điều kiện được lên đây rèn luyện, thi đấu với các anh. Công Phương là cầu thủ rất tiềm năng cho tương lai, vì thể để cầu thủ này được tập luyện tại đây sẽ tốt hơn, còn chuyện cậu ấy đi hay không đi cũng không có gì quá quan trọng. Còn trường hợp của Đoàn Huy Hoàng đã thi đấu SEA Games nên tôi muốn Huy Hoàng tập trung cùng đội, tôi và ban huấn luyện cũng muốn nghĩ xa hơn có các cầu thủ trẻ. Cũng giống như các đợt khác trước khi đi chốt danh sách thì cực kỳ khó khăn, nhưng thời điểm này thì mọi thứ tôi và ban huấn luyện đã giải quyết và yên tâm.

- Xin cảm ơn ông!