Hoa tươi tăng giá dịp 20/10

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (19/10), thị trường hoa tươi sôi động hơn so với mọi ngày. Giá hoa tươi tăng khoảng từ 20 - 50% so với ngày thường, tùy theo loại hoa.

 Đông khách hàng mua hoa tươi.
Theo khảo sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sáng nay thị trường hoa tươi trên địa bàn Hà Nội sôi động hơn so với những ngày trước. Hầu hết khách mua hoa lẵng, ít người mua hoa theo chục.

Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng hoa, lượng khách mua hoa tăng khoảng 30%, giá hoa đều tăng từ 20 - 50% so với ngày thường. Tăng cao nhất là hoa hồng nhập khẩu từ Hà Lan tăng đến 50% giá bán trước đó. Mỗi bông hồng mua lẻ có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bông, tùy nơi bán.
 Hoa hồng Hà Lan có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bông.
 Hồng Đà Lạt có giá từ 8.000 - 15.000 đồng/bông.
Hoa hồng Đà Lạt có giá từ 8.000 - 15.000 đồng/bông, tùy nơi bán. Hoa ly có giá từ 20.000 - 35.000 đồng/cành 5 bông, tăng khoảng 30% so với giá trước đó.

Lẵng cắm toàn bộ hoa hồng lên đến 500.000 đồng/lẵng đơn. Các lẵng hoa cắm đan xen ly, cẩm tú cầu, lan, hồng... có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/lẵng tùy theo số lượng và chất hoa cắm trong đó. Các bó hoa có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/bó.
 Hoa ly có giá từ 20.000 - 35.000 đồng/cành 5 bông.
Hoa tươi dịp này đắt vì ngoài nhu cầu mua tăng thì hầu hết các vùng hoa của Hà Nội đợt này không có bán. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng nhiều trong thời gian qua đã làm cho hoa khó phát triển. Mặt khác, các nhà vườn đang hãm hoa Tết. Do đó, hoa bán trên địa bàn dịp này phần lớn là nhập từ Đà Lạt và Hà Lan.