Hoài Đức có 3 xã cơ bản hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 4

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 huyện Hoài Đức liên tiếp tổ chức các buổi kiểm tra thực địa, họp giao ban kiểm điểm tiến độ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường chỉ đạo các cơ quan cùng UBND xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường chỉ đạo các cơ quan cùng UBND xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.

Thành công bước đầu

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết: Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn đi qua Hoài Đức có chiều dài 17,1km, diện tích đất thu hồi 239,63ha thuộc 12 xã. Trong đó có 172,92ha đất nông nghiệp của 5.929 hộ; 0,66ha đất thổ cư 115 hộ; 1,32ha đất doanh nghiệp thuê sản xuất, kinh doanh; còn lại đất miếu, đất kênh mương.

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã triển khai nghiêm túc, chủ động, đạt nhiều kết quả tích cực, Nhân dân đồng tình thực hiện. Qua thống kê đến ngày 18/4, có 3 xã Minh Khai, Dương Liễu, La Phù đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án.

Người dân xã Song Phương cùng cán bộ thực hiện công tác kiểm đếm cây trồng và đất đai tại thực địa khu vực GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân xã Song Phương cùng cán bộ thực hiện công tác kiểm đếm cây trồng và đất đai tại thực địa khu vực GPMB dự án đường Vành đai 4.

Các xã còn lại đang tiếp tục khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo công tác GPMB theo đúng tiến độ cam kết. Cụ thể, toàn huyện Hoài Đức đã phê duyệt và thu hồi được 91,4ha đất nông nghiệp của 3.215 hộ gia đình, cá nhân, số tiền chi trả 957,6 tỷ đồng.

Đến nay, tỷ lệ GPMB đạt 50,4% trên tổng diện tích đất nông nghiệp, đạt 36,3% trên tổng diện tích dự án. Về mộ chí, đã kê khai, kiểm đếm 2.222 ngôi mộ nằm trong phạm vi đường Vành đai 4. Các hộ gia đình đã nhận bồi thường 1.747/2.222 ngôi mộ với số tiền 23,4 tỷ đồng, trong đó có 1.440 ngôi mộ đã hoàn thành di chuyển về vị trí mới.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng báo cáo công tác GPMB dự án đường Vành đai 4.
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng báo cáo công tác GPMB dự án đường Vành đai 4.

Trong tháng 6 - 7/2023, huyện dự kiến hoàn thành công tác GPMB và triển khai khởi công 2 dự án tái định cư tại xã Đông La (1,2ha) và xã Đức Thượng (1,91ha). Ngoài ra, huyện cũng đang hoàn thiện quy trình, thủ tục để tiến hành các dự án chỉnh trang, cải tạo, mở rộng nghĩa trang Nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong công tác di dời mộ chí ra khỏi phạm vi GPMB.

“Ngày 21/4, huyện tiếp tục chi trả tiền bồi thường GPMB tại xã Yên Sở. Đồng thời, thực hiện kiểm đếm, niêm yết dự thảo diện tích đất nông nghiệp, đất công và phê duyệt, chi trả bồi thường GPMB 1.376 hộ, có 36ha, với 369,2 tỷ đồng tại xã Dương Liễu, Tiền Yên, Đắc Sở... Công tác GPMB đến hết tháng 6/2023 sẽ được khoảng 196,8ha, đạt 82,1% tiến độ” - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh khẳng định.

Người dân xã Yên Sở phấn khởi hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4.
Người dân xã Yên Sở phấn khởi hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4.

Phối hợp tháo gỡ khó khăn

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện GPMB dự án đã nảy sinh một số khó khăn trong công tác lập bản đồ, kê khai, kiểm đếm, xác minh nguồn đất gốc, tài sản trên đất.

Nguyên nhân là một số người dân đi làm ăn xa; người dân chuyển đổi quyền sử dụng đất dẫn đến chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có công trình văn hóa tâm linh phải di dời; số lượng mồ mả trong phạm vi GPMB lớn. Đặc biệt là các phần mộ hung táng chưa thể di chuyển bởi phong tục tập quán địa phương...

Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân thông tin các nội dung liên quan đến dự án đường Vành đai 4.
Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân thông tin các nội dung liên quan đến dự án đường Vành đai 4.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ công tác GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng như các đơn vị và UBND xã có dự án đường Vành đai 4 đi qua cũng thường xuyên phối hợp để cùng nhau tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn với mong muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, xã trong thực hiện công tác GPMB dự án đường Vành đai 4. Trong đó, đặc biệt là 3 xã Minh Khai, Dương Liễu và La Phù đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Chủ tịch UBND xã Tiền Yên Nguyễn Văn Tân báo cáo công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua xã.
Chủ tịch UBND xã Tiền Yên Nguyễn Văn Tân báo cáo công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua xã.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đề nghị các phòng, ban, UBND các xã cần tập trung cao độ hoàn thành việc lập hồ sơ, trình duyệt bản đồ GPMB. Thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện công việc. Đồng thời, tiếp tục tổ chức chi trả kinh phí GPMB tại các xã đã được phê duyệt phương án.

Đối với diện tích đất thổ cư bị thu hồi, các cơ quan, các xã liên quan khẩn trương rà soát, thống nhất số hộ dân bị ảnh hưởng từ đó có phương án triển khai dự án tái định cư đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án khả thi để di chuyển số mộ chí còn lại.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường yêu cầu cơ quan chuyên môn của huyện căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của sở, ngành TP, tăng cường tham mưu cho lãnh đạo huyện, kịp thời hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMG dự án đường Vành đai 4.