Hoàn Kiếm siết chặt công tác trật tự đô thị ngay từ đầu năm mới

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/2 (Mùng 6 Tết) ngày đầu tiên công sở đi làm sau đợt nghỉ Tết, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến phố cổ, khu vực hồ Gươm và phụ cận.

Từ 6 giờ sáng, các tổ công tác Cảnh sát113, Công an phường và lực lượng trật tự đô thị đã có mặt trên các tuyến phố buôn bán sầm uất, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố thương mại Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo...
Tổ công tác xử lý nghiêm những vi phạm.

Quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Ngang - Lãn Ông, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô CRV BKS 30E-901.80 đỗ trên đường không được phép, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản. Do chủ xe không xuất hiện, chiếc ô tô trên đã bị niêm phong cẩu về bãi xe theo quy định của pháp luật. Người dân khu vực cho biết, chiếc xe trên đã đỗ tại khu vực trên nhiều ngày Tết qua. Do người dân phố Hàng Ngang nghỉ Tết không bán hàng nên người dân vẫn ngỡ xe ô tô của khách đến chúc Tết.
Biển bảng, pano... vi phạm bị tháo dỡ.

Ghi nhận tại khu vực phố Hàng Cót, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BKS 30A-746.49 đỗ trên hè sai phép tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt 700.000 đồng. Ngoài ra, trên các tuyến phố bán cà phê Nguyễn Hữu Huân, Hàng Cá, Chợ Gạo, Hàng Buồm... do được tuyên truyền tốt người dân đã không bày bàn ghế ra vỉa hè. Hàng loạt rác trời biển quảng cáo, rao vặt cũng được tiến hành tháo dỡ.
Tại buổi ra quân, Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, do ngày đầu đi làm nên công sở chấp hành khá nghiêm túc việc dừng đỗ xe trên hè. Ngoài ra các hộ kinh doanh cũng ít nhà mở hàng nên các tổ công tác chủ yếu ra quân nhắc nhở.
Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho hay, ngay từ ngày đầu tiên của năm mới phải xử lý nghiêm những lỗi vi phạm trật tự đô thị với phương châm không có vùng cấm tạo nên ý thức chấp hành tốt cho người dân mọi lúc, mọi nơi. Từ ngày 1/12/2017 đến nay, quận Hoàn Kiếm đã xử lý 64 trường hợp phạt 143 triệu đồng (14 trường hợp chưa ra quyết định xử phạt) trong đó Công an quận ra quyết định xử phạt 49 trường hợp phạt hành chính 140 triệu 500 nghìn đồng. UBND quận Hoàn Kiếm phạt 9 trường hợp thu quá quy định, 5 điểm trông xe dưới 5m2. TTGTVT phạt hành chính 1 trường hợp 2,5 triệu đồng.