Hoàn thành chi trả đợt 3 GPMB dự án đường Vành đai 4 qua Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/12, UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tiếp tục tiến hành chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường, GPMB đợt 3 cho 145 hộ gia đình thôn Thượng Đình và thôn Trung Thôn, xã Nhị Khê có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô.

Ngày 29/12, người dân xã Nhị Khê phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Ngày 29/12, người dân xã Nhị Khê phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Chiều 21/12, bước đầu 69 hộ dân thôn Văn Giáp có 73.705,5m2 đất nông nghiệp đã đủ điều kiện theo quy định được nhận bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 62,7 tỷ đồng. Trong số các hộ này, gia đình ông Nguyễn Hữu Diện với 6 nhân khẩu thuộc diện thu hồi nhiều đất nông nghiệp nhất với 2.627,1m2, còn hộ phải thu hồi ít nhất là khoảng 10m2 đất nông nghiệp.

Tiếp đó, ngày 26/12, UBND huyện Thường Tín đã chi trả tiền, bồi thường GPMB khu quy tập mộ chí thôn Bình Vọng và thôn Văn Hội, xã Văn Bình cho 62 hộ gia đình có 33.967m2 đất nông nghiệp với số tiền 29,4 tỷ đồng. Ngày 29/12, UBND huyện Thường Tín tiếp tục chỉ trả tiền GPMB đợt 3 dự án đường Vành đai 4 đi qua xã Nhị Khê cho 145 hộ gia đình có 78.955m2 đất nông nghiệp với tổng kinh phí 68,7 tỷ đồng.

Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân xã Nhị Khê trong ngày 29/12 được thực hiện nhanh gọn
Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân xã Nhị Khê trong ngày 29/12 được thực hiện nhanh gọn

Như vậy, tính đến nay sau 3 đợt chi trả tiền, bồi thường, GPMB phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Thường Tín đã thực hiện chi trả được khoảng 160 tỷ đồng cho 276 cá nhân, hộ gia đình. Việc thực hiện chi trả, nhanh gọn, khoa học và đảm bảo đúng quy định của pháp luật được người dân đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Hữu Diện, xã Văn Bình cho biết, gia đình có 2.627,1m2/3.337m2 đất nông nghiệp nằm trọng diện phải GPMB thu hồi để phục vụ dự án, số tiền gia đình được bồi thường gần 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi được chính quyền địa phương quán triệt, gia đình cùng tôi các hộ khác trong thôn bảo nhau ủng hộ nhà nước, chính quyền trong công tác GPMB thực hiện dự án.

Việc chi trả tiền cho người dân được lãnh đạo huyện Thường Tín quan tâm
Việc chi trả tiền cho người dân được lãnh đạo huyện Thường Tín quan tâm

Bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Nhị Khê bộc bạch, thời gian qua cán bộ địa chính xã nhiệt tình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ kê khai, quy chủ từng thửa đất, ngôi mộ giúp các hộ dân của xã thuận tiện nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPMB diễn ra bắt đầu từ ngày hôm nay (29/12). Không chỉ có vậy, cán bộ xã còn tận tình hướng dẫn người dân nộp Giấy CNQSD đất để hiệu chỉnh thông tin sau khi thu hồi đất.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú, 9 xã của huyện đã cơ bản hoàn thành đo đạc bản đồ. Một số xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ lập bản đồ, quy chủ từng thửa đất và từng bước công khai danh sách gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường. Một số xã khác đang thực hiện quy chủ các thửa đất do mới nhận bàn giao mốc giới ngày 30/11/2022.

Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân xã Nhị Khê trong ngày 29/12 được thực hiện nhanh gọn.
Việc hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền cho người dân xã Nhị Khê trong ngày 29/12 được thực hiện nhanh gọn.

Nói về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Dự án đường Vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín có chiều dài khoảng 12km, thực hiện thu hồi 158,71ha đất tại 9 xã; bồi thường, hỗ trợ, GPMB 2.001 hộ, cá nhân, 14 tổ chức; tái định cư hơn 200 hộ, di chuyển khoảng 4.225 ngôi mộ của 7/9 xã, trong đó riêng xã Văn Bình có khoảng 3.950 ngôi mô.

Hiện nay, UBND huyện và các xã đang tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện xét duyệt, đồng thời tổ chức họp dân, di chuyển mộ chí, hoàn thiện hồ sơ quy chủ, ký biên bản kiểm đếm, lập hồ sơ từng thửa đất, mộ chí để phê duyệt hồ sơ chi trả 300 tỷ đồng TP giao cho huyện phải hoàn thành chi trả cho các hộ dân xong trước Tết Nguyên đán năm 2023.