Hoảng hồn phát hiện thi thể người trong bao tải trôi trên sông

Đạt Lê - Hoa Vinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào buổi trưa người dân phát hiện vật nổi trên sông khi tiếp cận thì hoảng hồn vì xác định thi thể một người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải.

Ngày 28/3, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đang phối hợp với công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải trên sông. Theo thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân  phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải, trôi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
 Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Sau đó, danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). 
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà đã đến hiện trường vụ việc và thông báo lên công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.
Thông tin từ một số nhân chứng cho biết, trước đó 2 ngày, người dân có nhìn thấy một bao tải nổi phía bờ sông và có mùi hôi thối. Tưởng xác động vật nên không ai để ý và đến trưa nay, khi mở bao tải, mọi người tá hoả thấy nạn nhân bị trói hai tay ra phía sau, trói 2 chân, phần trán có vết trầy xước và được cho vào bao tải.
Đại diện UBND xã Phượng Hoàng cho biết, khi nhận được thông tin người dân xã Thanh Thuỷ về việc phát hiện thi thể anh Nguyễn Xuân Tân, người dân thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng. Ngay sau đó UBND xã Phượng Hoàng đã thông báo cho gia đình nạn nhân biết và huy động lực lượng công an xã đến hiện trường. Đồng thời, cấp báo sự việc lên Công an huyện Thanh Hà và Công an tỉnh Hải Dương về giải quyết.
Người thân nạn nhân Nguyễn Xuân Tân cho biết, anh Tân đi khỏi nhà từ chiều  20/3 rồi mất tích sau đó người nhà đã đi tìm kiếm nhiều nơi. Được biết, anh Tân đã có vợ và 2 con.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.