Hoàng Mai: Đưa chợ dân sinh Thanh Trì vào hoạt động

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/1, quận Hoàng Mai tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động chợ dân sinh phường Thanh Trì, kịp phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.rnrn

 Quang cảnh Lễ khai trương chợ dân sinh Thanh Trì sáng 25/1/2018. Ảnh: Anh Quý.
Chợ dân sinh phường Thanh Trì được đầu tư từ cuối năm 2011, tuy nhiên do quá trình chuyển đổi chủ đầu tư, đến tháng 3/2017 chợ mới được bàn giao cho Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại, dịch vụ Thanh Trì đầu tư và quản lý, theo hình thức xã hội hóa. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành duy tu, sửa chữa để đưa chợ vào hoạt động.
Chợ được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m2, với quy mô xây dựng khối nhà 2 tầng, tổng diện tích xây dựng trên 1.000m2. Tầng 1 có 160 gian hàng được bố trí làm nơi kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, như rau quả thực phẩm và quần áo, ăn uống, giải khát…; tầng 2 là nơi chuyên giới thiệu, kinh doanh bánh kẹo, nguyên liệu bánh kẹo của các hãng bánh kẹo trên cả nước. Khuôn viên chợ khang trang, rộng rãi, thuận lợi ra vào, có nơi đỗ gửi xe máy, điện, nước…

Phát biểu tại lễ khai trương, lãnh đạo quận Hoàng Mai và phường Thanh Trì đề nghị đơn vị quản lý chợ tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, nhất là cây xanh, chiếu sáng; quản lý và vận hành chợ hoạt động đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân trên địa bàn…
 Tầng 1 có 160 gian hàng được bố trí làm nơi kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu
Trao đổi với PV báo Kinh tế & Đô thị, ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cho biết, để thuận lợi cho bà con kinh doanh, UBND phường đã kiến nghị với chủ đầu tư miễn phí mặt bằng kinh doanh trong 3 tháng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên toàn địa bàn; tăng cường, kiểm tra, xử lý hàng rong vỉa hè, bán hàng xe đẩy trên các tuyến đường xung quanh khu vực chợ theo quy định của pháp luật và thành phố, nhằm đảm bảo TTATGT, Vệ sinh ATTP và hướng tới văn minh đô thị.

Trước đó, quận Hoàng Mai cũng khai trương và đưa vào hoạt động chợ dân sinh phường Lĩnh Nam. Như vậy, đến nay 13/14 phường của quận đã có chợ dân sinh được đầu tư bài bản, đi vào hoạt động hiệu quả nhằm phát triển kinh doanh, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm 2018,  tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động chợ - trung tâm thương mại phường Trương Định.

Ngay trong buổi sáng khai trương, không khí tại chợ khá nhộn nhịp. Nhiều người dân trong khu vực đã đến chợ mua sắm, ăn quà quê, như bánh cuốn Thanh Trì, mua rau quả thực phẩm địa phương... Ban Quản lý chợ dân sinh Thanh Trì cũng đã ký hợp đồng với trên 30 tiểu thương đến đăng ký kinh doanh tại chợ.