Hoàng Mai phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, bọ gậy

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/7, quận Hoàng Mai tổ chức phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn. Hơn 1.500 đại biểu, đại diện các tầng lớp Nhân dân, đoàn thể của 14 phường thuộc quận đến dự lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái phát biểu tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, tính đến đầu tháng 7, quận Hoàng Mai có 865 trường hợp mắc sốt xuất huyết phân bố tại 14/14 phường, trong đó một số phường có số ca mắc lớn như Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở... và hiện còn trên 100 trường hợp đang điều trị.
Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do điều kiện thời tiết thuận lợi để muỗi vằn sinh sôi, phát triển. Do vậy, quận Hoàng Mai tổ chức phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đến xử phạt các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy để tồn tại các nguy cơ lây lan sốt xuất huyết… Thông qua đó nâng cao nhận thức của người dân, gia đình và cộng đồng cùng chung tay thực hiện các biện pháp diệt muỗi, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Quang cảnh lễ ra quận diệt muỗi, bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Q. Hoàng Mai sáng 5/7/2017 
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn TP đã ghi nhận trên 1.300 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, quận Đống Đa và Hoàng Mai ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất.

Lý giải phác đồ của dịch bệnh, Phó Giám đốc sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, bệnh sốt xuất huyết chưa có vacine phòng bệnh đặc chủng, chính vì thế, biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là diệt bọ gậy, diệt muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh. Người dân cần thả cá vào bể nước, dùng nắp đậy kín bể chứa nước để tránh muỗi đẻ trứng; không để cho nước đọng trong các vật dụng và đồ thải bỏ; lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến; bỏ muối hoặc dầu ăn vào bát kê chân chạn; thả Abate (thuốc diệt bọ gậy) vào nơi nước đọng. Phòng tránh muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày, xoa thuốc hoặc kem chống muỗi vào các vùng da hở; dùng hương muỗi, bình xịt, vợt điện để diệt muỗi. Đặc biệt, người dân cần phối hợp với cán bộ y tế khi đến phun hóa chất diệt muỗi, tránh muỗi truyền bệnh lây lan trong cộng đồng.
Đại diện Phòng y tế quận Hoàng Mai phát tờ rơi cho các đại biểu Nhân dân tại buổi lễ.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh đề nghị cùng với ra quân, tuyên truyền, quận Hoàng Mai cần lập bản đồ những địa điểm có công trình xây dựng, đình, chùa hoặc khu vực đất hoang hóa để có kế hoạch tiến hành vệ sinh môi trường, không để muỗi lây lan. Quận cũng cần triển khai kiểm tra các phường, các phường kiểm tra từng hộ dân cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp không đảm bảo về VSMT. Khi có trường hợp mắc sốt xuất huyết, cần khoanh vùng, kịp thời xử lý tránh để lây lan...

Ngay sau lễ phát động, đại diện Phòng Y tế quận Hoàng Mai đã phát tới các đại biểu trên 2.000 tờ rơi hướng dẫn diệt bọ gậy, diệt muỗi vằn, phòng sốt xuất huyết…; 100% phường trên địa bàn quận tổ chức các đoàn tuyên truyền lưu động vào tận các ngõ; kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt; tiến hành vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, không để nơi muỗi đẻ, sinh sôi…