Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/9, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh Quận ủy Hoàng Mai quán triệt NQ của Đảng bộ quận tới cán bộ chủ chốt ngày 18-9-2015. Ảnh Anh Quý  IMG_4471
Quận ủy Hoàng Mai quán triệt NQ của Đảng bộ quận tới cán bộ chủ chốt ngày 18-9-2015.  
Theo đó, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ quận Hoàng Mai xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá là: Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là công tác cán bộ, tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện. Hai là, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thành cơ bản các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kinh tế theo quy hoạch; thiết lập chặt chẽ kỷ cương trong quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng ở chính quyền các cấp.

 Đảng bộ quận Hoàng Mai cũng đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó phấn đấu thu ngân sách: Tăng bình quân hàng năm từ 5%-10% trở lên; duy trì chất lượng phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế tại 14/14 phường (100%); tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 0,3%; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 87%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" đạt 82%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia phấn đấu đạt 70%, mỗi cấp học có 1 trường cung ứng dịch vụ trình độ chất lượng cao; 40% số trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia; 80% giáo viên mầm non, 95% giáo viên tiểu học và  95% giáo viên THCS đạt trên chuẩn; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày trong khu vực đô thị: 100%; tỷ lệ số hộ dân dùng nước sạch thành phố: 95%-100%; quản lý 100% công trình xây dựng trên địa bàn; hàng năm kết nạp 180 đảng viên trở lên; tỷ lệ TCCS đảng trong sạch, vững mạnh phấn đấu đạt trên 50%, không có TCCS đảng yếu kém…

 Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông theo quy hoạch, phát triển văn hóa, xã hội tạo động lực cho phát triển kinh tế…; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

 Sau hội nghị này, Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt chính quyền, đoàn thể chưa là đảng viên và quần chúng ưu tú học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2015, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.