Hiệu trưởng trường Marie Curie xin lỗi sau vụ học sinh dị ứng do thuốc diệt muỗi

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau sự cố khiến học sinh dị ứng do thuốc diệt muỗi, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Marie Curie (Hà Nội) Nguyễn Xuân Khang đã gửi lời xin lỗi tới học sinh, phụ huynh học sinh.

Trước đó, ngày 7/5, nhiều phụ huynh trường Tiểu học và THCS Marie Curie phản ánh, hàng chục học sinh ngồi học trong lớp bị cay mắt, ngứa dữ dội ở vùng mặt, cổ, tay.
Sau khi phát hiện, thầy cô đã đưa các em xuống phòng y tế bôi thuốc, nghỉ ngơi, đồng thời, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo tới phụ huynh từng lớp trên Zalo để phụ huynh học sinh biết.
Trước việc nhiều học sinh bị mẩn ngứa, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, ngày 6/5, trường phun thuốc diệt muỗi nhắc lại lần hai ở một số phòng học vẫn còn muỗi sau lần phun cách đó một tháng. Thuốc đảm bảo chất lượng nhưng do thời gian ngắn, chưa kịp khuếch tán hết, dẫn đến tình trạng nhiều học sinh bị dị ứng. "Tôi thực sự xin lỗi quý vị cha mẹ học sinh và các con gặp sự cố sức khỏe hôm nay. Tôi xin được chia sẻ trách nhiệm trước sức khỏe của các học sinh. Mong quý vị tha lỗi. Tôi vô cùng cảm ơn", Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang viết.
Trong thư, ông Khang nói thêm trường phun thuốc diệt muỗi ít nhất hai lần mỗi năm. Lần nào, trường cũng có kế hoạch chi tiết, cẩn thận, chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của mọi người. Khu vực ăn, uống, nguồn nước, lương thực, thực phẩm... là những nơi được cách ly nghiêm ngặt. Vụ việc ngày 7/5 là sự cố đầu tiên tại Marie Curie liên quan hoạt động này. “Sự cố này là bài học lớn cho nhà trường, trường sẽ rút kinh nghiệm để chăm sóc học sinh tốt hơn”, thầy Khang khẳng định.